Tại địa điểm xảy ra vụ cháy, đối diện là chợ trung tâm thị trấn Hòa Bình, bên cạnh có cây xăng, và hàng loạt nhà dân. Theo người dân địa phương cho biết, nguyên nhân ban đầu là do chập điện tại hệ thống máy nổ cung cấp điện, khiến cho nhiều thiết bị điện tử trong cửa hàng chập cháy. Hệ thống trang trí của Công ty điện tử Lý Hồng chủ yếu được làm bằng nhựa xốp, khiến cho lửa bùng cháy nhanh lan sang bên cạnh, khiến cho một số nhà dân cũng bị bắt lửa. Trong đó có nhà của ông Trần Mạnh Hà, bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

leftcenterrightdel
 Đám cháy bùng phát vào lúc 7 giờ 15 phút, sáng 23/3.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Tương Dương, và người dân đã ứng cứu, sơ tán người và vận chuyển đồ đạc. Đám cháy được dập tắt sau gần 1 tiếng đồng hồ, rất may ngọn lửa đã không lan sang khu vực chợ và cây xăng gần đó.

leftcenterrightdel
 Lửa bùng dữ dội, và bắt sang một số nhà bên canh.

Ước tính, thiệt hại ban đầu của Công ty điện tử Lý Hồng và ngôi nhà ông Trần Mạnh Hà lên đến hàng trăm triệu đồng.

                                                                                                                                                                          Lan Nhi - Nguyễn Lý