Đó là đối tượng Nguyễn Văn Dinh (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Người này bị bắt khi đang náu thân tại một khách sạn ở Quận 12, TP HCM. Cùng trốn trại với Dinh là Phạm Minh Chí bị TAND huyện Mỏ Cày Nam tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cả hai cùng bị giam giữ chung tại nhà tạm giữ Công an huyện Mỏ Cày Nam. Nguyễn Văn Dinh bị tạm giữ về tội "trộm cắp tài sản".

leftcenterrightdel
Phạm Minh Chí (bên trái) và Nguyễn Văn Dinh (bên phải). 

Tối ngày 17/6, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ, chiến sỹ nhà tạm giữ của Công an huyện Mỏ Cày Nam, Chí và Dinh đã  trốn khỏi nơi giam giữ. Công an huyện Mỏ Cày Nam sau đó đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng và Công an các địa phương tổ chức truy bắt các can phạm. 3 ngày sau (tức ngày 20/6), Chí bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam ra lệnh truy nã Nguyễn Văn Dinh.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Mỏ Cày Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dinh và Phạm Minh Chí cùng về tội trốn khỏi nơi giam giữ./.

Tuấn Anh