Thượng tá Đỗ Huyền Tâm, Giám thị Trại giam Nghĩa An (Bộ Công an) cho biết, phạm nhân Hồ A Dục đã bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Mò Ó (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 12/4, khi đang thụ án tại Trại giam Nghĩa An (đóng tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), phạm nhân Hồ A Dục đã bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Hồ A Dục lúc bị bắt (Ảnh NN).

Ngay sau đó, Công an đã phát lệnh truy nã. Hơn 100 chiến sỹ và người dân đã lần theo dấu vết phạm nhân bỏ trốn và đã bắt được Hồ A Dục tại xã Mò Ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, Hồ A Dục sinh năm 1974, quê ở bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), là người đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, phạm tội vận chuyển hàng cấm, bị phạt tù 4 năm và sắp mãn hạn tù.

 

P.V