    |
 |
Hai bị cáo trong phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 21h30 ngày 17/3/2024, tại quán ăn đêm Vĩnh Liễu (thuộc đặc khu Vân Đồn), trong lúc uống bia, giữa nhóm của Triệu và Vịnh và một nhóm công nhân xây dựng khu vực Ao Tiên đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi xảy ra tranh cãi, Hoàng Văn Triệu và Nguyễn Văn Vịnh đã dùng dao đuổi đánh, đâm nhiều nhát vào anh Hà Văn Linh (một công nhân xây dựng) khiến nạn nhân bị thương nặng.
Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân bị tổn hại 48% sức khỏe, với nhiều vết thương sâu ở phổi trái, gan trái, đùi và ngực do vật sắc nhọn gây ra. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại hiện trường 3 con dao kim loại có độ dài lần lượt là 30 cm, 36 cm và 28 cm – phù hợp với các vết thương trên cơ thể nạn nhân.
Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Bị cáo Hoàng Văn Triệu có tiền án chưa được xóa, phạm tội trong tình trạng tái phạm nên bị xử lý nghiêm. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh đã bồi thường một phần thiệt hại, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải và được gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Văn Triệu 11 năm tù, Nguyễn Văn Vịnh 6 năm tù cùng về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc hai bị cáo liên đới bồi thường 250 triệu đồng cho nạn nhân Hà Văn Linh.