Diễn biến sự việc xảy ra vào chiều 9/4/2023, Ngô Văn Phương cùng bạn đến quán karaoke Cây Me (huyện Củ Chi, TP HCM) để ăn nhậu. Tại đây, Phương gặp nhóm của Lâm Quốc Tuân, Chau Sóc Rane, Lý Mỹ, Trần Lý Hoài Nguyên ở phòng bên cạnh. Trong lúc hát, Phương gọi tiếp viên nữ vào phòng mình và đề nghị chủ quán đưa thêm tiếp viên vào phòng Tuân, nhưng Tuân không đồng ý, dẫn đến cãi nhau.
Trong lúc tranh cãi, Tuân đẩy Phương ngã xuống ghế, còn Nguyên đi ngang qua, hiểu lầm nên đánh Phương một cái vào mặt. Sau đó, Phương xin lỗi rồi bỏ về phòng trọ.
Phát hiện để quên nón kết và áo khoác tại quán, Phương quay lại lấy nhưng sợ bị đánh nên giấu dao trong túi quần. Khi đến nơi, nhóm bạn Phương đã cầm đồ giúp và thanh toán xong, nên Phương rời đi. Tuy nhiên, khi đang nhận lại đồ trên đường Nguyễn Kim Cương (cách quán khoảng 50m), Phương chạm mặt nhóm của Tuân.
Tuân yêu cầu Phương về, nhưng lúc này Chau Sóc Rane bất ngờ đánh vào đầu Phương từ phía sau. Bực tức, Phương rút dao đâm một nhát trúng ngực trái Chau Sóc Rane, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong. Khi Lý Mỹ đi ngang qua, Phương tiếp tục dùng dao gây thương tích ở cánh tay trái.
Sau khi gây án, Phương bỏ trốn về phòng trọ, tối cùng ngày đã ra Công an đầu thú.
|
 |
Bị cáo Ngô Văn Phương (SN 1997) |
Tòa án xác định hành vi của Phương là côn đồ, nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng tính mạng người khác. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, và bị hại cũng có một phần lỗi, nên HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.
Bên cạnh mức án tù chung thân, Phương phải bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và chu cấp một lần cho hai con của bị hại.