Theo cáo trạng, vì mâu thuẫn tranh giành sân bóng chuyền, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/9/2021, tại cầu Long Phú thuộc thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Trương Văn Đức rủ Huỳnh Văn Đức, Lê Phụng, Mai Tấn Vũ, Phùng Khắc Thiên, Phùng Khắc Kiệt, Nguyễn Ngọc Trung đến đánh nhóm Hồ Đoan. Hồ Đoan rủ Ngô Minh Kháng, Phạm Đông Dương, Huỳnh Duy Luân, Nguyễn Thành Luân, Phạm Xuân Long, Nguyễn Ngọc Chí đến đánh nhóm Trương Văn Đức.

Tới nơi, Mai Tấn Vũ đã dùng dao bấm dài 19,4 cm đâm một cái trúng vùng bụng của Hồ Đoan, Đoan được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích tỉ lệ 42%.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhận thấy rõ những hành vi vi phạm pháp luật hình sự nên đã ăn năn, hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Mai Tấn Vũ 5 năm tù; Trương Văn Đức, Huỳnh Văn Đức, Lê Phụng cùng mức án 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Trung 4 năm tù; Phùng Khắc Kiệt 3 năm tù; Phùng Khắc Thiên 2 năm tù về tội “Giết người”; Hồ Đoan 1 năm tù; Ngô Minh Kháng 9 tháng tù; Phạm Đông Dương, Huỳnh Duy Luân, Nguyễn Thành Luân, Phạm Xuân Long, Nguyễn Ngọc Chí cùng mức án 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

P.V