Ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Xuân Thành (SN 1980), trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách về tội “Giết người” quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.

Theo điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn từ trước, rạng sáng ngày 16/12/2022, Trịnh Xuân Thành từ nhà mang theo dao, can đựng xăng đi về hướng nhà anh Mạc Văn Đ. (SN 1974), ở thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách.

Tại nhà nạn nhân, Thành đã ra tay tàn bạo khi dùng dao chém, đâm nhiều nhát vào người người khiến anh Đ. tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Quyết định truy tìm đối tượng Trịnh Xuân Thành của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương trước đó. 

Không dừng lại ở đó, hung thủ còn dùng xăng đốt nhà nạn nhân. Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn. Được biết, Thành là đối tượng nghiện ma tuý, không có công ăn, việc làm. 

Đến khoảng 8h ngày 1/1/2023, lực lượng Công an huyện Nam Sách đã phát hiện đối tượng Thành đang ẩn náu tại khu vườn chuối ở bãi bồi thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát và phối hợp tổ chức vây bắt.  

Quá trình vây bắt, Trịnh Xuân Thành chống trả quyết liệt và bỏ chạy xuống sông Kinh Thầy, trên tay cầm một chai thuốc sâu. Thành đe dọa nếu lực lượng Công an tiếp tục đuổi bắt thì sẽ uống thuốc sâu tự tử.

leftcenterrightdel
  Lực lượng chức năng đưa đối tượng từ giữa lòng sông lên thuyền. (Ảnh: CAHD)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 1h đồng hồ, tổ vây bắt đã áp sát được với vị trí của Thành, lấy được lọ thuốc sâu trên tay đối tượng và kéo đối tượng lên thuyền. Tại cơ quan Công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang củng số hồ sơ, xử lí đối tượng theo quy định.

H.P