Sáng nay 12/3, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn (SN 1970), nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT).

Việc xét xử Đặng Anh Tuấn nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn hai vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ đồng do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu và có sự bảo kê của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Mặc dù phiên toà xét xử công khai nhưng do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên toà đã hạn chế số người vào tham dự phiên toà.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại phiên xét xử

TAND tỉnh đã bố trí 2 bàn ở phía ngoài cổng toà án để đo thân nhiệt những người tham gia phiên toà. Ngoài việc đo thân nhiệt, người tham gia phiên toà còn phải bắt buộc khai báo thêm về y tế.

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ gửi giấy triệu tập ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT) đến phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn có đơn xin vắng mặt.

Trước đó, tháng 11/2019, phiên tòa đã phải tạm hoãn do vắng mặt người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, tháng 10/2016, Bộ trưởng Bộ TT-TT ký Quyết định số 1718/QĐ-BTTTT về việc "Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet" tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Qua quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương điều hành - tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý nhưng bị cáo Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra Bộ TT-TT, không tham mưu để Bộ trưởng Bộ TT-TT chỉ đạo xử lý.

Ngoài ra, dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra nhưng bị cáo Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra ngày 8-6-2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ TT-TT thời điểm đó là ông Trương Minh Tuấn cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý.

Việc này dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ cũng có thông báo gửi đến Bộ TT-TT đề nghị xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cùng nhiều quan chức khác của bộ vì có trách nhiệm liên quan đến vụ án.

Cáo trạng VKSND tỉnh Phú Thọ xác định hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu về mặt khách quan của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, theo điều luật, hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về vật chất và vật chất có định lượng, vì vậy ông Trương Minh Tuấn không đủ yếu tố cấu thành tội phạm

Do vậy, cơ quan chức năng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông Trương Minh Tuấn. Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ TT-TT trao đổi phối hợp với các ban, ngành liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nguyên bộ trưởng Trương Minh Tuấn theo quy định.

VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị cáo Đặng Anh Tuấn về tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Việc đưa bị cáo Đặng Anh Tuấn xét xử nằm trong giai đoạn 2 vụ án đánh bạc ngàn tỉ đồng qua mạng do Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC, và Phan Sào Nam, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, cầm đầu.

 Vụ án liên quan đến bị án Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và bị án Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

 

 

Nhóm PV