leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng lừa đảo tại phiên xét xử.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Thủy (SN 1968, quê tỉh Thanh Hóa), Đinh Thị Lĩnh (SN 1977, quê tỉnh Ninh Bình) và Lê Duy Kiều (SN 1974, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2018, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Trần Thị Đào, Nguyễn Hữu Thủy, Đinh Thị Lĩnh, Lê Duy Kiều, Lê Thị Nguyệt Huyền, Trần Thị Mận đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nông sản, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Trong đó, Thủy tham gia thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lĩnh tham gia thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đào tham gia thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Kiều tham gia thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự mất cảnh giác của người bán nông sản, các đối tượng này phân công nhau chuẩn bị tiền để chi phí, thuê kho, xe tải, bốc xếp... nhằm tạo lòng tin.

Khi các bị hại giao xong nông sản thì các đối tượng này tìm cách tách chủ hàng và hàng hóa của họ ra để bốc xếp hàng lên xe đưa đi ngay sau khi điều chủ hàng đi nơi khác.

Khi đã tách được bị hại đi ra xa nơi đổ hàng nông sản, các đối tượng bốc dỡ hàng đi nơi khác, đồng thời cắt liên lạc với bị hại chiếm đoạt tài sản.

Mặt hàng nông sản mà các bị can lừa đảo gồm: cà phê nhân, hồ tiêu khô, đậu nành khô, hạt điều khô. Có 8 bị hại bị chiếm đoạt tài sản trong 6 vụ mà các bị can nói trên thực hiện.

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thủy 13 năm tù, bị cáo Đinh Thị Lĩnh và Lê Duy Kiều 12 năm tù cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Trần Thị Đào vắng mặt tại phiên tòa do đang điều trị bệnh tâm thần nên tạm đình chỉ xét xử. 

Đối với Mận, Huyền, sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với 2 bị can này.

Nam Phong