Ngày 15/5, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971, nguyên cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, VKSND cùng cấp đã truy tố bị cáo Dũng về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, Điều 146, Bộ Luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Ngọc Hoan. Đại diện VKSND quận Bình Thạnh là bà Hoàng Tuyết Vân. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại có luật sư Trần Thị Ngọc Nữ. Vụ án này sẽ được xử kín.

Theo cáo trạng, ngày 29/5/2019, do sống ở nơi công cộng và không có nơi cư trú ổn định nên em L.T.K.T (SN 2004) và D.T.K.A (SN 2005) được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM, sống chung với em N.N.K.N. (SN 2005) cùng một số em khác tại khu C2 (khu dành riêng cho các em nữ).

Cuối tháng 6/2019, các em trên được chuyển tới Trung tâm công tác xã hội – giáo dục thiếu niên TP HCM tại quận Gò Vấp.

Ngày 18/7/2019, em K.A. được giải quyết hồi gia giao cho gia đình tại thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Ngày 15/11/2019, em K.A. cùng gia đình tới Công an phường 13, quận Bình Thạnh tố cáo hành vi bị dâm ô tại Trung tâm hỗ trợ xã hội. Sau đó, Công an phường 13 lập hồ sơ chuyển lên Công an quận Bình Thạnh xử lý.

Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, 2 ngày sau, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dũng.

Tại Cơ quan điều tra Dũng khai nhận, để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân, sau 21h, các đối tượng trong trung tâm đi ngủ hết và biết các em nữ thèm hút thuốc lá. Lợi dụng trong thời gian giao ca, Dũng đi theo lối để xe của nhân viên rồi xuống phòng của các em nhỏ, đứng bên ngoài cửa sổ và gọi các em đứng sát cửa sổ để thực hiện hành vi dâm ô. Trong những lần thực hiện hành vi phạm tội, Dũng cho các em hút thuốc lá, cho đồ ăn nên các em đồng ý khi Dũng có hành vi xâm hại tình dục.

Từ khoảng cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2019, Dũng đã thực hiện hành vi dâm ô đối với em D.T.K.A. 4 lần, em L.T.K.T. 2 lần, em N.N.K.N. 3 lần.

Ngoài ra, Dũng còn khai nhận thực hiện hành vi dâm ô đối với L.T.H. 2 – 3 lần, tuy nhiên, qua xác minh của Công an tỉnh Đồng Nai thì em H. không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra không làm việc được với em. Bên cạnh đó, Dũng còn có ý định thực hiện hành vi dâm ô đối với một số bé nhưng bất thành.

Hành vi của bị cáo Dũng đã phạm vào tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Trong quá trình điều tra Dũng khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải nên được Viện Kiểm sát đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về dân sự, đại diện gia đình các bị hại yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. 

Liên quan đến vụ việc, nhiều lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM đã bị xử lý kỷ luật./.

Tuấn Anh