Chiều 6/4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I/2026 và một số vụ án điển hình trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp thông tin, làm rõ thêm một số nội dung báo chí quan tâm liên quan chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, len lỏi vào các bếp ăn tập thể, trong đó có nhiều trường học.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp thông tin, làm rõ thêm một số nội dung báo chí quan tâm trong vụ triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Nguyên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, đây không đơn thuần là hành vi vi phạm kinh tế mà mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khi thực phẩm bẩn được tuồn vào các bếp ăn tập thể, thậm chí vào trường học. Theo ông, đó là hành vi “đầu độc thế hệ tương lai”, cần phải xử lý với mức độ nghiêm khắc nhất.

Tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã cung cấp thông tin chi tiết về quá trình điều tra, khám phá vụ án. Qua đó xác định, Công ty Tường Phát là đầu mối tiếp nhận toàn bộ lượng lợn bệnh từ một đường dây giết mổ lợn ốm, lợn chết hoạt động tinh vi trên nhiều địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thu mua lợn bệnh, lợn yếu, thậm chí lợn đã chết với giá rất thấp từ các hộ chăn nuôi và thương lái. Sau khi thu gom, các đối tượng tiến hành sơ chế ngay, đóng gói sơ sài, không tem nhãn, rồi vận chuyển bằng xe tải nhỏ, xe máy về kho của Công ty Cường Phát để tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên.

Kết quả thu giữ, phân tích sổ sách cho thấy, các đối tượng đã tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn các loại, với giá chỉ bằng khoảng 1/3 giá thị trường. Đáng chú ý, số thịt nhiễm bệnh này tiếp tục được bán lại cho các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp.

Trong đó có Công ty Dịch vụ Xuất ăn Công nghiệp Hà Nội l - đơn vị cung cấp suất ăn cho 26 trường học công lập và Công ty Dịch vụ Thực phẩm Khánh Ngọc - đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường mầm non tư thục. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ liệu các đơn vị này có sự móc nối, cấu kết hay chỉ bị lừa do ham giá rẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại hội nghị, Thượng tá Vụ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, trong suốt 6 tháng điều tra, lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác định rõ yêu cầu phải giải quyết triệt để “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm. Nếu không xử lý dứt điểm, thực phẩm bẩn sẽ tiếp tục len lỏi vào bữa ăn của hàng nghìn học sinh, người lao động.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Vụ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin một số nội dung báo chí quan tâm trong vụ triệt phá đường tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Ảnh: Hồng Nguyên.

Làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh yêu cầu điều tra phải “chứng minh bằng được” việc thịt lợn bệnh đã được đưa vào bếp ăn tập thể, trường học. Không chấp nhận việc kết luận chung chung, suy đoán, mà phải có chứng cứ cụ thể, rõ ràng.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thịt lợn bệnh có nhiều dấu hiệu nhận biết khác biệt so với thịt lợn bình thường, không thể chỉ dựa vào hồ sơ pháp lý đã bị làm giả để hợp thức hóa nguồn gốc. Việc tiêu thụ tới 300 tấn thịt lợn bệnh trong thời gian dài là dấu hiệu bất thường, cần làm rõ có hay không sự thông đồng, tiếp tay.

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP Hà Nội đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý tại cơ sở. Việc hàng trăm tấn thịt lợn bệnh có thể “lọt” qua hệ thống kiểm dịch, lưu thông trong thời gian dài là lỗ hổng nghiêm trọng, không thể chấp nhận.

“Tại sao số lượng lớn lợn ốm, lợn chết ra vào địa bàn trong thời gian dài mà chính quyền cơ sở không phát hiện? Có hay không sự buông lỏng quản lý, thậm chí là tiếp tay?”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã báo cáo Thường vụ Thành ủy và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Trung tâm kiểm dịch và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan. Quan điểm xử lý được xác định rõ là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, làm đến cùng để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, kể cả cán bộ quản lý nếu có sai phạm.

leftcenterrightdel
 Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin về công tác điều tra, khám phá vụ án tiêu thụ thịt lợn bệnh tại hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên.

Song song với việc mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội cũng đang tiếp tục truy xuất toàn bộ đường đi của số thịt lợn bệnh, xác định cụ thể đã được tiêu thụ tại những đơn vị, bếp ăn nào. Đây được coi là nhiệm vụ bắt buộc nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng nghiên cứu áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, việc cố tình thu mua lợn bệnh, lợn chết rồi tiêu thụ vào các bếp ăn tập thể, có trong các bữa ăn của học sinh, công nhân đây không chỉ là hành vi trục lợi mà còn là hành vi hủy hoại sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến giống nòi.

“Đây là tội ác không thể dung thứ, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời khắc phục triệt để những lỗ hổng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm”, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Hồng Nguyên