Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông tên N.V.H. (HKTT: thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên), các bao tải chứa thịt lợn đã giết mổ từ lợn bệnh – gồm đầu, chân, xương, thịt và nội tạng, có mùi hôi và màu sắc bất thường.

Anh H. khai nhận, đang vận chuyển số hàng trên giao cho các tiểu thương để bán kiếm lời.

leftcenterrightdel
 2 người mua bán thịt lợn bệnh tại khu vực tiêu hủy. Ảnh: CAHN

Cùng ngày, Công an xã tiếp tục kiểm tra một xe tải đang dừng trên đê sông Hồng đoạn gần thôn Bộ Đầu. Qua kiểm tra, phát hiện xe tải đang vận chuyển lợn để giao cho ông T.Đ.H. (HKTT: thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên) với giá 22.000–25.000 đồng/kg.

Tiếp tục kiểm tra tại nhà ông H., lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 cá thể lợn có biểu hiện lờ đờ, nghi mắc bệnh, đang được nuôi nhốt, trong đó có một con đã chết. Ông H. thừa nhận toàn bộ số lợn này được mua với giá rẻ, sau đó giết mổ và bán lại cho các tiểu thương với giá cao hơn gấp đôi, bất chấp nguy cơ dịch bệnh.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra phát hiện lợn bệnh được nuôi nhốt tại nhà ông H. Ảnh: CAHN

Ngay sau đó, Tổ kiểm tra đã lấy các mẫu xét nghiệm theo quy định và kết quả xét nghiệm từ Công ty cổ phần thuốc Thú y Trung ương 5 cho thấy, toàn bộ các mẫu đều dương tính với virus ASF. Công an xã đã báo cáo UBND xã Phú Xuyên chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số lợn bệnh, đồng thời triển khai khử trùng, phòng chống dịch bệnh đúng quy trình.

Hiện Công an xã Phú Xuyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử lý theo quy định. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng của xã tăng cường kiểm tra, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Minh Hiếu