Theo đó, 5 bị can, gồm: Lê Văn Tươi (SN 1994, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Thị Thư (SN 1998, vợ bị can Tươi); Đặng Văn Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội); Dư Đình Hợi (SN 1983) và Nguyễn Viết Chiếm (SN 1987, cùng trú tại xã Hòa Xá, TP Hà Nội). Cả 5 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
Kiểm sát viên Phòng 3, VKSND TP Hà Nội phối hợp với Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối tượng Dư Đình Hợi. |
Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, liên quan đến vụ buôn bán, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Vụ thứ nhất: Ngày 30/6/2025, tổ công tác liên ngành gồm Công an TP, VKSND TP, Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi (tại xã Thường Tín, TP Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 con lợn sống có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, cùng 1.050 kg thịt lợn đã giết mổ và 450 kg nội tạng.
Đối tượng Lê Văn Tươi khai nhận đã thu gom lợn chết, lợn nhiễm bệnh về giết mổ rồi hai vợ chồng đem ra chợ đầu mối bán cho các cá nhân. Mỗi đêm, vợ chồng Tươi giết mổ khoảng 40 - 50 con, mua với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg hơi và bán ra với giá 55.000 - 60.000 đồng/kg thịt.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đặng Văn Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) là người cung cấp lợn chết, lợn nhiễm bệnh cho cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi.
    |
 |
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều thịt lợn nhiễm bệnh đang được tiêu thụ ngoài chợ. |
Vụ thứ hai: Ngày 1/7, tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), tổ công tác tiến hành kiểm tra ki-ốt của Dư Đình Hợi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 367 kg thịt lợn đã biến đổi màu sắc, bốc mùi.
Đối tượng Dư Đình Hợi khai nhận, đã mua lợn chết, lợn nhiễm bệnh với giá khoảng 20.000 đồng/kg từ các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức (cũ), TP Hà Nội hoặc tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ, sau đó mang về nhà riêng tại xã Hòa Xá để mổ thịt, rồi vận chuyển ra chợ Phùng Khoang tiêu thụ. Để qua mặt khách hàng và cơ quan chức năng, Hợi dùng tiết lợn để tẩm lên miếng thịt, đánh lừa cảm quan của người mua.
Vụ thứ ba: Cũng tại chợ Phùng Khoang, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ki-ốt của Nguyễn Viết Chiếm, phát hiện và thu giữ 426 kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh.
Với thủ đoạn tương tự Dư Đình Hợi, đối tượng Nguyễn Viết Chiếm cũng thu mua lợn chết, lợn nhiễm bệnh, vận chuyển về nhà riêng để mổ thịt, sau đó đem ra chợ bán cho khách hàng và cả đầu mối cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn. Mỗi ngày, Chiếm tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn, tương đương khoảng 5 đến 7 con lợn.
Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm để tiến hành điều tra, làm rõ.
Sau khi phối hợp với VKSND TP Hà Nội phân tích, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã thu thập và làm rõ vai trò của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự và chuyển Viện kiểm sát phê chuẩn.
Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội mở rộng vụ án, kiểm sát điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.