Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vui mừng chào đón ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

Đồng chí Viện trưởng cho biết, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1995, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc, trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ ở cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Todd D. Robinson.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (ILN) trong thời gian qua, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ, giúp đỡ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Đồng thời cảm ơn ngài Trợ lý Ngoại trưởng và các đồng nghiệp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tích cực hỗ trợ ngành Kiểm sát Việt Nam trong thời gian qua.

Giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của VKSND Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, thời gian tới dự báo xu hướng tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng, để đấu tranh phòng, chống các loại hình tội phạm phi truyền thống, ngành Kiểm sát Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của INL Hoa Kỳ; đồng thời mong rằng, ngài Trợ lý Ngoại trưởng tiếp tục quan tâm, dành sự ưu tiên cho các chương trình hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ VKSND tối cao Việt Nam.

Trong đó, cần tập trung vào số lĩnh vực như: Tổ chức các khóa tập huấn cho các Kiểm sát viên Việt Nam về kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, tập trung vào các kỹ năng về điều tra, truy tố các loại tội phạm phi truyền thống như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tham nhũng....

Đồng thời, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công cuộc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng lộ trình, kế hoạch đàm phán, ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước…

Phát biểu tại buổi tiếp, Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Todd D. Robinson bày tỏ vui mừng được đến thăm VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian đón tiếp ông và các thành viên trong đoàn.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí, Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Todd D. Robinson và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng tình với phương hướng hợp tác được lãnh đạo VKSND tối cao nêu lên, Trợ lý Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Todd D. Robinson tin tưởng rằng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó, góp phần tăng cường sự hợp tác Đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đắc Thái