Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Giám đốc Chương trình phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Thomas H.Lyons đã đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam.

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tiếp Giám đốc Chương trình phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Thomas H.Lyons.

Điểm lại những nét cơ bản kết quả hợp tác giữa hai nước, giữa VKSND tối cao và Đại sứ quán Hoa Kỳ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong thời gian qua, nhất là việc đề xuất hỗ trợ VKSND tối cao lắp đặt phòng họp trực tuyến phục vụ cho hội thảo, tập huấn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong rằng, thời gian tới, phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ VKSND tối cao Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn để chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm như kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; kỹ năng điều tra kỹ thuật số; công tác giám định tư pháp; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; việc thu hồi tài sản tham nhũng…

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tặng quà lưu niệm cho ông Thomas H.Lyons.  

Phát biểu tại buổi tiếp, Giám đốc Chương trình phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Thomas H.Lyons cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đoàn.

Vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, ông Thomas H.Lyons khẳng định, quan hệ giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ và VKSND tối cao Việt Nam cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tội phạm mạng, ông Thomas H.Lyons đồng thời khẳng định, phía Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm của mình đối với Việt Nam và VKSND tối cao về các vấn đề trên.

leftcenterrightdel
 Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Giám đốc Chương trình phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Thomas H.Lyons cũng bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác giữa hai nước, chắc chắn thời gian tới quan hệ hợp tác giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp trong đó có mối quan hệ giữa Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ và VKSND tối cao Việt Nam sẽ ngày càng được tăng cường, củng cố và đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Đắc Thái