leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Orlando Nicolás Hermández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba; chúc mừng đồng chí được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba tin tưởng giao trọng trách là cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Cuba và chúc đồng chí Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VIII (từ ngày 16/4/ - 19/4/2021), những kết quả to lớn mà Cuba đã đạt được trong quá trình thực hiện đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội XHCN do Đại hội lần thứ VI đề ra, được Đại hội VII tái khẳng định. Tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội do Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba đề ra.

Chia sẻ những khó khăn, hậu quả mà đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị - xã hội tất cả các quốc gia trong đó có Việt Nam và Cuba; cảm ơn Chính phủ Cuba đã có những hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã cử chuyên gia y tế sang giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch; tặng Việt Nam thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19. Đồng thời, chúc mừng Cuba là quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ La Tinh và Ca-ri-bê tự nghiên cứu thành công và sản xuất vắc-xin ngừa Covid-19.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong muốn, trong thời gian tới, với vai trò là cầu nối, đồng chí Đại sứ sẽ quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ để quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước có những bước phát triển mới, làm phong phú thêm nội hàm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp đồng chí Orlando Nicolás Hermández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cũng bày tỏ vui mừng về những kết quả mà hai nước đạt được trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trong đó mối quan hệ giữa Viện kiểm sát tối cao hai nước cũng đã có sự phát triển, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Theo đó, Viện kiểm sát tối cao Việt Nam và Viện kiểm sát tối cao Cuba ký Thoả thuận hợp tác vào năm 2013, trên cơ sở đó, hai bên đã triển khai các Chương trình hợp tác cụ thể theo từng giai đoạn. Viện kiểm sát tối cao hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc và trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát. Hai nước cũng đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước.

Đề cập đến một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, thời gian tới, trên cương vị là cầu nối, Đại sứ Orlando Nicolás Hermández Guillén sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba nói chung và mối quan hệ giữa ngành KSND hai nước sẽ ngày càng được củng cố, phát triển hơn nữa.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Orlando Nicolás Hermández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cảm ơn sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình của lãnh đạo VKSND tối cao; đồng thời, khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp hữu hiệu để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Orlando Nicolás Hermández Guillén tin tưởng, sau khi kiểm soát được đại dịch, hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động trao đổi, nghiên cứu pháp luật giữa các cơ quan tư pháp, góp phần đưa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Cuba - Việt Nam lên tầm cao mới.

Văn Tình