Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, thành phố đặt ra mục tiêu đến 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể. Thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Từ đây đến 30/8, thành phố cố gắng sàng lọc, đánh giá địa bàn để xác định các vùng xanh vùng đỏ. Từ đó áp dụng các biện pháp giãn cách cho phù hợp.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi. (Ảnh: HMC) 

Dẫn chứng tình hình dịch ở New York (Mỹ), Ấn Độ và nhiều nơi khác nghiêm trọng hơn, dù dịch đã đạt đỉnh nhưng vẫn tiếp diễn 4-5 tháng, ông Phan Văn Mãi cho rằng dịch tại TP HCM còn kéo dài, nên cần chuẩn bị tinh thần, tâm lý "trường kỳ kháng chiến". Việc giãn cách trước mắt đến ngày 15/9 và cũng có thể dài hơn ở những cấp độ khác nhau.

Theo lãnh đạo Thành uỷ TP HCM, vấn đề mà thành phố quan tâm khi kéo dài giãn cách phải bảo đảm an sinh xã hội. Công tác này không chỉ dừng ở việc đảm bảo lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu mà phải ổn định tâm lý người dân. "Khó khăn có thể kéo dài đến ngày 15/9 hoặc hết tháng 9 nên thành phố sẽ sẵn sàng gói an sinh xã hội thứ 3, kể cả thứ 4, bảo đảm chăm lo cho bà con", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Về vấn đề lưu thông, cung ứng hàng hóa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM cho rằng thời gian qua có tình trạng tăng giá các mặt hàng khan hiếm hay tăng giá dịch vụ mai táng. Các cơ quan nhà nước sẽ tích cực kiểm tra, xử lý các trường hợp này.

Về kế hoạch sản xuất, thành phố đang duy trì các hoạt động kinh tế phù hợp với tình hình và sẽ từng bước mở cửa lại nền kinh tế. Trước mắt, thành phố sẽ đảm bảo các hoạt động sản xuất hàng hóa nhu thiết yếu để cung ứng. Tuy nhiên, cũng phải tính toán, nếu tình hình chuyển biến tốt hơn thì phải mở cử lại hoạt động kinh tế ở những lĩnh vực phù hợp nhưnng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

leftcenterrightdel
 Từ đây đến 30/8, TP HCM sàng lọc, đánh giá địa bàn để xác định các vùng xanh vùng đỏ.

Đánh giá về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết bình quân trong 7 ngày (từ 5/8 đến nay), mỗi ngày thành phố ghi nhận 3.687 ca nhiễm, chủ yếu trong các khu phong tỏa. Cụ thể, 78,6% ca nhiễm trong khu phong tỏa, 2,3% trong khu cách ly, 17,7% qua sàng lọc tại các bệnh viện.

Trước đó, từ 0h ngày 31/5, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách theo Chỉ thị 16. Từ 0h ngày 15/6 đến 0h ngày 29/6 tiếp tục giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 15.

leftcenterrightdel
 TP HCM sẽ tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8. Ảnh minh hoạ TTXVN

Đến 0h ngày 9/7, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn thành phố, thời gian áp dụng 15 ngày. Ngày 22/7, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ký Chỉ thị 12 tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16.

Ngày 23/7, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong ký công văn số 2468 tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến nay./.

Nguyễn Lánh