Tham dự Hội đàm trực tuyến có đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Lào.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam bày tỏ vui mừng được gặp lại và hội đàm trực tuyến cùng đồng chí Saysana Khotphuthone và các đồng nghiệp VKSND tối cao Lào. Đồng thời khẳng định, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với tình cảm thắm thiết vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng chí, anh em giữa hai nước, cuộc gặp mặt, Hội đàm trực tuyến nhân dịp đầu năm mới 2022 sẽ góp phần khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa VKSND hai nước Việt - Lào.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi Hội đàm tại VKSND tối cao Việt Nam. 

Chúc mừng thành công Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX của Lào, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa VKSND tối cao hai nước kể từ khi hai bên ký Biên bản hợp tác vào tháng 11 năm 1997 đến nay, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, VKSND hai nước thường xuyên duy trì cử các đoàn đại biểu các cấp sang thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xây dựng pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trong việc tổ chức Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào; việc hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới…

Về phương hướng hợp tác giữa VKSND hai nước trong năm 2022 và thời gian tới, đồng chí Viện trưởng nêu rõ, VKSND tối cao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 tại Việt Nam. Tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc lẫn nhau; tăng cường đẩy mạnh hợp tác trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên trên cơ sở Biên bản hợp tác đã ký. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện cho Viện kiểm sát các địa phương, đặc biệt là các tỉnh đã ký Thỏa thuận hợp tác hoặc có chung đường biên giới tăng cường hợp tác trực tiếp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam phát biểu tại buổi Hội đàm.

Bên cạnh đó, hai bên cần nghiên cứu, sửa đổi và ký Thỏa thuận hợp tác mới thay thế Biên bản hợp tác đã ký từ năm 1997 để đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay; đồng thời tăng cường hợp tác giữa Viện kiểm sát quân sự Trung ương hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí gửi lời chúc đồng chí Viện trưởng và các bạn đồng nghiệp VKSND tối cao Lào mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong năm mới 2022; đồng thời chúc tình hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và sự hợp tác giữa VKSND hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Thay mặt VKSND tối cao Lào, phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Saysana Khotphuthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào gửi lời cảm ơn đến VKSND tối cao Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội đàm; chúc mừng đồng chí Lê Minh Trí tiếp tục được Quốc hội khoá XV tín nhiệm bầu giữ chức Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời gửi lời chúc đồng chí Viện trưởng và các bạn đồng nghiệp VKSND tối cao Việt Nam cùng gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

leftcenterrightdel
Đồng chí Saysana Khotphuthone, Viện trưởng VKSND tối cao Lào chủ trì Hội đàm tại điểm cầu VKSND tối cao Lào. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Saysana Khotphuthone khẳng định, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, trong đó có mối quan hệ giữa VKSND tối cao hai nước ngày càng được tăng cường, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu.

Điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật; đồng tình với những phương hướng hợp tác giữa VKSND hai nước trong năm 2022 và thời gian tới được Lãnh đạo VKSND tối cao Việt Nam nêu lên, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Saysana Khotphuthone tin tưởng, vượt qua khó khăn của đại dịch, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, giữa ngành Kiểm sát hai nước chắc chắn sẽ tiếp tục được duy trì, tăng cường, củng cố và đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Đắc Thái