Ngày 21/12/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; cùng tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, sở thông tin và truyền thông, hội nhà báo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

Tại Hội nghị, Báo Bảo vệ pháp luật và 32 đơn vị, cơ quan báo chí vinh dự nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong thông tin, truyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Báo Bảo vệ pháp luật vì thành tích xuất sắc trong thông tin, truyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Báo cáo tổng kết công tác báo chí năm 2023 đã nêu rõ những kết quả nổi bật, ấn tượng: Trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của đất nước, trong đó có những thách thức chưa từng có tiền lệ, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí cũng như đời sống báo chí - truyền thông hiện nay; nhận diện xu hướng, thách thức, từ đó xác định những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, toàn diện cho năm 2024 và trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã lắng nghe trình bày tham luận của 5 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, truyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị. 

Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trình bày tham luận: Thu thập, khai thác nguồn thông tin về tình hình quốc tế để phục vụ nhu cầu trong nước thực tiễn tại Thông Tấn xã Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận. 

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận: Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí – phương án của Đài Tiếng nói Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận tại Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trình bày tham luận.

Đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trình bày tham luận: Kết quả nổi bật trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại năm 2023 và một số bài học kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Hồng Phúc, Phó Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận. 

Đồng chí Bùi Hồng Phúc, Phó Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận: Những đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kinh nghiệm trong quản trị, phát triển nội dung số.

Trình bày tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo BVPL nhận thức rằng, báo chí muốn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì bản thân từng cơ quan báo chí phải nền nếp, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là đạo luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảng ủy, Ban Biên tập ban hành quy chế phối hợp công tác. Trong đó, các vấn đề lớn của Báo như công tác tổ chức cán bộ; chương trình kế hoạch công tác trọng tâm của cấp ủy, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai các đề tài chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, viên chức, phóng viên; các chế độ chính sách cho người lao động; công tác xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh đều được thảo luận dân chủ, đồng thuận cao trong Đảng ủy, Ban Biên tập, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp lãnh đạo cao nhất của cơ quan, góp phần lan tỏa xuống từng chi bộ và 8 đơn vị cấp phòng.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành KSND, những năm gần đây Báo BVPL đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng. Đặc biệt đã có sự chỉ đạo quyết liệt, với nhiều giải pháp đột phá giành nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng nói riêng. Trung bình mỗi năm, Báo in, Báo điện tử BVPL và các Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã đăng tải trên 22.000 tin, bài, video clip. Trong đó, số lượng tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trung bình là hơn 1.000 tin, bài, video clip...

Báo BVPL chủ động bám sát chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác của VKSND tối cao, đưa tin sâu đậm, toàn diện về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Báo BVPL tập trung đưa tin kịp thời, khách quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng; các vụ việc, vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm các yếu tố chính trị, pháp lý, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Hàng năm, sau khi Đảng ủy Báo BVPL ban hành Nghị quyết về công tác trọng tâm trong năm, Ban Biên tập đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai Nghị quyết. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các tuyến bài điều tra theo đơn thư bạn đọc “đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong xã hội” theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Theo đó, Báo BVPL đã lựa chọn đề tài, giao nhiệm vụ cho phóng viên có bản lĩnh chính trị, có kỹ năng nghiệp vụ báo chí và phẩm chất đạo đức tốt để điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, nòng cốt là “Tổ Phóng viên Tư pháp” do Tổng Biên tập thành lập để tuyên truyền, phản ảnh các vụ việc, vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo và xử lý, đồng thời xác minh thông tin từ cộng tác viên, bạn đọc về các đề tài chống tham nhũng, tiêu cực.

Với cách triển khai bài bản, sát thực tiễn, trong năm 2023, Báo BVPL đã tích cực tham gia và vinh dự giành được nhiều giải cao trong Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí toàn quốc. Trong đó, đạt Giải A, Giải B, Giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư; Giải B - Giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất; đạt Giải C và giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII.

Vũ Phương