Nằm trong chương trình tập huấn công tác cán bộ năm 2024 của Lữ đoàn 683 diễn ra từ ngày 22 -23/01/2024. Theo đề nghị của chỉ huy đơn vị, chiều ngày 22/1/2024, Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chuyên đề các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (chương XXV Bộ luật Hình sự). Giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật xảy ra cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên của Viện KSQS khu vực 51 giới thiệu nội dung tại Hội nghị tập huấn của Lữ đoàn 683.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 đã giới thiệu nội dung cơ bản về các tội trong chương XXV của Bộ luật Hình sự; một số tội phạm thường xảy ra trong 5 năm qua trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát quân sự khu vực 51. Qua thực tiễn quá trình giải quyết, đánh giá nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội, từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội xảy ra trong thời gian đến.

Nội dung chuyên đề còn giới thiệu một số điểm mới của Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân thay thế Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020. Đặc biệt với đối tượng tham gia 100% là cán bộ sĩ quan, báo cáo viên đã lồng ghép giới thiệu quy trình cơ bản cần thực hiện đối với người cán bộ, chỉ huy khi đơn vị xảy ra các vụ việc như: quân nhân chết chưa rõ nguyên nhân; mất tài sản; cố ý gây thương tích hay trường hợp đơn vị có quân nhân bị tai nạn giao thông. Nhằm thực hiện hiệu quả khâu công tác đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số”, Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 đã vận dụng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức xây dựng video, clip minh họa cho bài giảng phong phú, thu hút sự chú ý theo dõi của những người tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của buổi tuyên truyền.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Lê Tuấn Phong – Viện trưởng VKSQS khu vực 51 giới thiệu nội dung chuyên đề.

Kết thúc hội nghị, chỉ huy Lữ đoàn đánh giá cao công tác phối hợp và nội dung chuyên đề của Viện kiểm sát quân sự khu vực 51 và đề nghị trong thời gian đến, hai đơn vị tiếp tục phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó giúp cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị nắm được các kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần hạn chế tình hình tội phạm, vi phạm xảy ra, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực – tiêu biểu”.

Tô Thị Tuyết