Thời gian qua Chi đoàn VKSND tỉnh Gia Lai đã có những hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cụ thể:

Ban Chấp hành Chi đoàn đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VKSND tối cao, UBND tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Đoàn khối và Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể đoàn viên chi đoàn. Đồng thời, thuờng xuyên đăng tải, chia sẻ các thông tin, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trên fanpage của Chi đoàn nhằm đảm bảo đoàn viên chi đoàn nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Vận động đoàn viên tham gia đóng góp hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ và thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

leftcenterrightdel
Đoàn viên chi đoàn đo thân nhiệt công chức, người lao động của cơ quan khi đến làm việc.

Tổ chức phân công đoàn viên trực đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay đối với công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và người đến cơ quan liên hệ làm việc, công tác.

100% đoàn viên chi đoàn tiến hành khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI; đồng thời trực tiếp thông tin, hướng dẫn đến toàn bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tiến hành khai báo y tế theo quy định.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong cao điểm phòng, chống dịch của đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Gia Lai. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện đồng hành cùng người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nguyễn Bá Khánh