Sáng ngày 20/7, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Các đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên dự Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nối điểm cầu VKSND tỉnh và 9 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video tóm tắt kết quả tổ chức triển khai thực hiện khâu công tác đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”.

Theo đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 26/7/2021 của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xác định công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có ý nghĩa quan trọng, là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng nên Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật và đã có nhiều cố gắng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉ lệ tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại đã được thu hồi, khắc phục đạt 80,05% (vượt 20,05% chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội); trong đó VKS trực tiếp thu hồi được gần 13,5 tỉ đồng. Có 19/26 vụ án đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; trong đó có 4 vụ án thu hồi hết ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hội nghị đã được nghe các tham luận về kinh nghiệm hay, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản của 2 phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và 2 VKSND cấp huyện; ý kiến phát biểu về công tác phối hợp thực hiện công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của lãnh đạo Phòng PC03 Công an tỉnh Phú Yên, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế trong thời gian đến.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng và đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên nhấn mạnh công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất thoát và tẩu tán trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí ghi nhận những kết quả mà VKSND tỉnh Phú Yên đã đạt được qua 1 năm thực hiện khâu công tác đột phát này; đồng thời đề nghị VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí  Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao những kết quả mà VKSND tỉnh Phú Yên đã đạt được trong thực hiện công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; đồng thời đề nghị VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp nâng cao hơn nữa chất lượng khâu công tác đột phá kiểm sát việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong ảnh là điểm cầu tại VKSND thị xã Sông Cầu.

Đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Phú Yên, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan để ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa khâu công tác đột phá trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Trung Hưng nhấn mạnh trong thời gian tới, VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản; chú trọng kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự có bản lĩnh, liêm chính, trong sạch; bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Toàn ngành KSND tỉnh Phú Yên cùng đoàn kết, nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng khâu công tác kiểm sát thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt VKSND tỉnh Phú Yên.

Trước đó, chiều ngày 19/7, đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng đã thăm và làm việc tại VKSND tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức VKS hai cấp tỉnh Phú Yên, đồng chí Nguyễn Quang Dũng ghi nhận kết quả công tác của ngành KSND tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, đánh giá cao việc xây dựng, giữ gìn tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị lãnh đạo VKS 2 cấp tỉnh Phú Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm, thực hiện tốt quyền kiến nghị… tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 03 ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND, quan tâm hơn nữa việc nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong hoạt động công vụ, qua đó giữ gìn và phát huy phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Kiểm sát…

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã ân cần động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác và những định hướng lớn của Ngành đã và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Quỳnh Như - Thái Phong- Nguyễn Hóa- NH