Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Sang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Lan Hương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Liên, Chánh Văn phòng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo các đơn vị VKSND quận, huyện; cùng toàn thể các đoàn viên, thanh niên VKSND hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 15 điểm cầu các cơ sở đoàn thanh niên VKSND quận, huyện.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên VKSND hai cấp đã đặt ra 19 câu hỏi tới đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hải Phòng. Các câu hỏi đa dạng với nhiều nội dung trọng tâm, tập trung xoay quanh các chủ đề, đó là: Giáo dục đào tạo, việc tạo điều kiện trong bồi dưỡng thế hệ trẻ trong tham gia đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu 4.0; sự tạo điều kiện và tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xung kích tham gia vào những việc khó, khâu công tác mới nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách như: Thực hiện việc chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện  nghiêm đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, các đoàn viên cũng quan tâm tới vấn đề: Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy cơ quan định hướng hoạt động cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của đồng chí cấp ủy phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên; một số chính sách, định hướng nhằm tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lưu Xuân Sang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng đối thoại với đoàn viên thanh niên ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Đồng chí Lưu Xuân Sang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng ấn tượng với những chia sẻ, suy nghĩ, trăn trở, những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề quan tâm của thanh niên nói chung, thanh niên ngành Kiểm sát Hải Phòng nói riêng. Đồng chí Lưu Xuân Sang đã trả lời, giải đáp, nêu những giải pháp để thanh niên, thế hệ trẻ ngành Kiểm sát Hải Phòng phát triển tốt hơn, làm tốt hơn nữa công tác thanh niên trong thời gian tới, nhất là trong xu thế chuyển đổi số hiện nay, các đoàn viên ngành Kiểm sát Hải Phòng càng phải trách nhiệm, phấn đấu và nỗ lực hết mình.

Trải qua các thời kỳ phát triển của ngành Kiểm sát Hải Phòng, cấp ủy, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo VKSND thành phố luôn quan tâm, chăm lo sự phát triển toàn diện của các đoàn viên và phát huy tối đa vai trò của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ cống hiến, chia sẻ với Ngành. Đồng chí tin tưởng rằng, các đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ của Ngành giao phó, khát vọng vươn lên mọi lúc, mọi nơi; khắc phục khó khăn, bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh, nhất là đổi mới sáng tạo trong thời kỳ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đất nước nói chung, của ngành Kiểm sát Hải Phòng nói riêng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Bí thư Đoàn khối các cơ quan thành phố biểu dương vai trò tích cực của Chi đoàn thanh niên VKSND TP Hải Phòng nói riêng và thanh niên ngành Kiểm sát Hải Phòng nói chung. Đồng chí đánh giá cao sự nhanh chóng, kịp thời triển khai thực hiện kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan thành phố, là đơn vị tiên phong triển khai thực hiện chương trình đối thoại. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng trước những quan tâm đặc biệt của cấp ủy, lãnh đạo VKSND TP Hải Phòng đối với công tác thanh niên và các đoàn viên; vui mừng trước nhiệt huyết, trách nhiệm, năng lượng, sự sáng tạo của thế hệ trẻ ngành Kiểm sát Hải Phòng được thể hiện trong cuộc đối thoại rất cởi mở, chân thành.

Đồng chí mong muốn các cơ sở đoàn thanh niên hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai các công trình thanh niên thiết thực gắn với hoạt động của ngành Kiểm sát Hải Phòng, tích cực học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau Hội nghị, Đoàn thanh niên VKSND TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát Hải Phòng. Lễ phát động nhằm kết nối đoàn viên Viện kiểm sát hai cấp trong  thực hiện khâu đột phá năm 2023 về ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành; triển khai sôi nổi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà trước hết là số hóa các thông báo rút kinh nghiệm để đăng tải trên trang thông tin ngành Kiểm sát Hải Phòng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu nhấn nút phát động phong trào triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát Hải Phòng.

Những quan tâm, sẻ chia và định hướng của Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan, lãnh đạo VKSND thành phố tại Hội nghị đối thoại sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên VKSND TP Hải Phòng ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tuổi trẻ VKSND TP Hải Phòng xin hứa nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo VKSND TP Hải Phòng, lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan thành phố và cụ thể hóa nội dung chỉ đạo bằng chương trình, kế hoạch và việc làm cụ thể. Phấn đấu phát huy tinh thần xung kích “5 tiên phong” trong học tập, lao động mà Thủ tướng Chính phủ vừa gửi gắm đến thanh niên Việt Nam, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ bằng “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” , góp phần xây dựng ngành Kiểm sát Hải Phòng ngày càng phát triển.

Lê Lộc