Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao và ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án JICA, Công tố viên Nhật Bản đồng chủ trì Hội thảo.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 8: Hoàng Văn Long, Nguyễn Văn Tất, Lưu Trọng Nguyên; các Kiểm sát viên, công chức thuộc Vụ 8; đại diện Vụ 13, Vụ 14 - VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; đại diện một số VKSND tỉnh, thành phố và các chuyên gia Nhật Bản…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 thay mặt VKSND tối cao Việt Nam bày tỏ cảm ơn đến các đại biểu thuộc Dự án JICA, đại diện các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, các nhà khoa học đã dành thời gian tham dự Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm với VKSND tối cao Việt Nam; đồng thời cảm ơn ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án JICA đã quan tâm, phối hợp để tổ chức Hội thảo này.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 8 Lương Minh Thống cho biết, việc tổ chức Hội thảo nhằm thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của VKSND tối cao trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam”, trong đó nhóm của VKSND tối cao và đại diện Dự án JICA Việt Nam sẽ tiến hành Hội thảo để xây dựng đề cương 2 cuốn Sổ tay là: “Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam’’ và “Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên kiểm sát thi hành án hình sự’’.

leftcenterrightdel
 Các chuyên gia Nhật Bản tham dự Hội thảo.

Trên tinh thần đó, VKSND Việt Nam mong muốn các chuyên gia Nhật Bản giới thiệu, chia sẻ về những kinh nghiệm của mình để VKSND tối cao tham khảo. Đồng thời cung cấp thêm thông tin cần thiết để VKSND tối cao tiếp cận nhằm hoàn thiện đề cương 2 cuốn Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 8 Lương Minh Thống tin tưởng, với tinh thần khách quan, khoa học, trách nhiệm, tâm huyết của quý vị đại biểu, của các chuyên gia, cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác thực tiễn… Hội thảo sẽ đạt được mục tiêu đề ra, thu được nhiều kết quả tích cực góp phần hoàn thiện những nội dung cơ bản của 2 cuốn Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên.

Hội thảo cũng nghe ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án JICA tại Việt Nam phát biểu một số nội dung liên quan ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo; đồng thời, cảm ơn các đơn vị chức năng của VKSND tối cao thời gian qua, trong có Vụ 8, VKSND tối cao đã phối hợp để tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm nhằm xây dựng và ban hành các cuốn Sổ tay kỹ năng Kiểm sát viên trên một số lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án JICA tại Việt Nam phát biểu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8 giới thiệu đề cương 2 cuốn Sổ tay mà nhóm nghiên cứu đã xây dựng trong thời gian qua; đồng thời, nghe các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phát biểu về một số nội dung để luận giải về bố cục cũng như yêu cầu, nội dung mà VKSND Việt Nam chú trọng trên cơ sở tổng hợp khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động kiểm sát này.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao giới thiệu đề cương 2 cuốn Sổ tay.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Trung Thành, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 8 trình bày nội dung nghiên cứu tại Hội thảo.

P.V