Theo Báo cáo, nhiệm kỳ 2019 - 2023, được sự quan tâm của Ban chi ủy, lãnh đạo Vụ và sự chỉ đạo thường xuyên của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, hoạt động Công đoàn của Vụ 7 từng bước chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên Công đoàn hưởng ứng.

Đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên có phẩm chất chính trị tốt, có học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Ban chấp hành Công đoàn Vụ 7 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến các đoàn viên, đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Ban chấp hành Công đoàn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đoàn viên Công đoàn và phản ánh kịp thời đến lãnh đạo Vụ. Đồng thời, thể hiện được vai trò của mình trong việc phối hợp, đề xuất với lãnh đạo Vụ chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên khi ốm đau hoặc có việc hiếu, hỉ.

Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp với Chi ủy và tập thể lãnh đạo Vụ vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, xây dựng các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mỗi đoàn viên luôn cố gắng, nỗ lực trong thực hiện công tác chuyên môn và có sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc để mang lại kết quả trong thực tiễn hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động Công đoàn.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Vụ 7, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Vụ 7 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với đó, Ban chấp hành Công đoàn đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thực hiện và tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lề lối làm việc khoa học, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 7 biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Vụ 7 trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban chi ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị kịp thời tổ chức thực hiện nghiêm túc và triển khai tới tất cả đoàn viên các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Viết Quang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu chỉ đạo.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí Vụ trưởng Vụ 7 đề nghị Ban chấp hành khóa mới có các biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, vai trò của đoàn viên trong công tác xây dựng, phát triển đơn vị, ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng thời, tiếp tục quan tâm và kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có biện pháp thiết thực để động viên, khen thưởng, khích lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Vụ 7, VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Vụ 7 nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Vụ 7 nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó đồng chí Lại Thị Thu Hương, Trưởng phòng thuộc Vụ 7 được bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

HQ-PV