Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cục 3, VKSND tối cao.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2019-2023, Công đoàn Cục 3 đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia giám sát việc thực hiện chế độ nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hằng năm; thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng lối sống văn hoá công sở, góp phần tích cực trong xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Trong công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa, khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Công đoàn bộ phận đã đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn phối hợp với chính quyền chúc mừng, tặng quà cho công chức trong Cục đã nghỉ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày 8/3, 20/10 cho chị em, tổ chức đi tham quan, giao lưu; đóng góp quỹ xây dựng Nhà tình nghĩa tại tỉnh Quảng Trị…

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận đã đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 được Công đoàn Cục 3, VKSND tối cao xác định đó là: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tối cao gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn các cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao, Cục trưởng Cục 3 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Cục 3 trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu Công đoàn Cục 3 thời gian tới cần chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, kịp thời thăm hỏi các đoàn viên; tích cực lắng nghe và đề đạt tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên tới Ban chấp hành Công đoàn cũng như lãnh đạo đơn vị; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tăng cường hơn nữa tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện chính sách đối với đoàn viên; bảo đảm dân chủ cơ sở; phát triển đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục 3, VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đỗ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục 3 được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cục 3, VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023-2028.

TL-PV