Đoàn đàm phán nước CHDCND Lào do đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào làm Trưởng đoàn.

Tham dự buổi đàm phán còn có đại diện một số Bộ, ngành gồm: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo, công chức Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quanh cảnh buổi đàm phán

Tại buổi đàm phán, trên cơ sở dự thảo Hiệp định và kết quả vòng đàm phán thứ nhất, hai Bên đã tiến hành đàm phán những điều, khoản còn lại của Hiệp định còn có sự khác nhau như vấn đề dẫn độ, chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự... Với tinh thần hữu nghị, hợp tác và thiện chí, kết quả, các nội dung của dự thảo Hiệp định đã được hai Bên thống nhất.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn chủ trì đàm phán 
leftcenterrightdel
Đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào và các thành viên tại buổi đàm phán 

Tiếp đó, các đại biểu hai Bên đã chứng kiến đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam và đồng chí Xaysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào ký tắt dự thảo Hiệp định và Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán giữa hai bên.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Trần Công Phàn và Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào Xaysana Khotphouthone ký tắt dự thảo Hiệp định và Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán giữa hai Bên

Phát biểu tại buổi đàm phán, lãnh đạo VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Lào bày tỏ sự vui mừng trước kết quả thành công của đàm phán Vòng 2 dự thảo Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước.   

Lãnh đạo hai Bên mong rằng, cùng với việc đàm phán thành công Vòng 2, thời gian tới, cơ quan có trách nhiệm 2 nước sẽ tích cực, phối hợp hiệu quả, tiến hành các thủ tục cần thiết để Hiệp định sớm được ký kết.

Lãnh đạo hai Bên tin tưởng, việc đàm phán thành công để tiến tới ký kết Hiệp định không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng giữa hai nước, giúp các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần tăng cường, thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2019, tại thành phố Luangprabang, CHDCND Lào, VKSND tối cao Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đàm phán vòng thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Lào. Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất, hai Trưởng đoàn cũng đã ký Biên bản ghi nhớ về kết quả đàm phán.

V.T