Về phía VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu nội dung, phương pháp làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến về nội dung phương pháp làm việc; đại diện Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng TAND tối cao và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả, tình hình thuộc phạm vi trách nhiệm của từng ngành liên quan đến một số nội dung mà đoàn yêu cầu.

Các thành viên thuộc Đoàn kiểm tra số 1, các đồng chí thuộc các ngành, đơn vị liên quan phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến buổi làm việc, về tiến độ giải quyết một số vụ án cụ thể cũng như việc thu hồi tài sản thi hành án.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi làm việc 

Liên quan đến việc này, thời gian qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các văn bản chỉ đạo toàn Ngành về tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Ban Cán sự đảng VKSND tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn Ngành đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc điện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai, ban hành, tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng… Kết quả đã giải quyết được nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

P.V