Thành viên Đoàn đại biểu Cộng hoà Argentina dự đàm phán còn có bà Maria Belen De Tullio, Vụ trưởng Vụ các vấn đề pháp luật, Bộ Ngoại giao, Thương mại quốc tế và Tôn giáo cùng lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội.

Về phía VKSND tối cao dự buổi đàm phán có đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đồng chí Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 13 cùng một số cán bộ, chuyên viên thuộc Vụ 13, VKSND tối cao, Bộ Công an, TAND tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước…

leftcenterrightdel
 Đại biểu VKSND tối cao dự đàm phán.

Tại buổi đàm phán, đại diện Đoàn đại biểu Cộng hoà Argentina bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của VKSND tối cao đối với thành viên trong Đoàn.

Theo đó, mục đích chuyến công tác lần này của Đoàn là trao đổi về hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, đồng thời tiến hành đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước Việt Nam - Argentina. Phía Đoàn mong muốn thời gian tới, hai Bên sẽ có được một văn bản thống nhất cao, là công cụ pháp lý thể hiện sự hợp tác thuận lợi giữa hai nước trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Cộng hoà Argentina dự đàm phán.

Giới thiệu về lĩnh vực hợp tác quốc tế về hình sự tại Argentina; điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Argentina trong gần 50 năm qua, đại diện Đoàn đại biểu Cộng hoà Argentina cho rằng, với sự hợp tác tốt đẹp đó thì hai bên cần mở rộng hợp tác trên lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự.

Hiệp định được ký kết sẽ góp phần vượt qua những khoảng cách về địa lý, tạo ra một ngôn ngữ chung giữa hai quốc gia, hợp lý hoá các quy trình trong cuộc đấu tranh chống tội phạm; đồng thời, việc ký kết Hiệp định cũng sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử, ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Phát biểu tại buổi đàm phán, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao Vũ Thị Hải Yến bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Cộng hoà Argentina sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng vào thành công của cuộc đàm phán lần này.

leftcenterrightdel
 Đại biểu hai Bên tham dự đàm phán.

Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự như: Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật Tương trợ tư pháp và Luật Phòng, chống tham nhũng... Vụ trưởng Vụ 13 Vũ Thị Hải Yến cho rằng, việc hai Bên đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng, giúp các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ đó tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Ngay sau đó, hai Bên đã tiến hành đàm phán về các nội dung cụ thể liên quan đến Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước. Theo Kế hoạch, việc đàm phán giữa hai Bên sẽ diễn ra từ hôm nay (12/10) đến hết ngày 14/10/2022.

P.V