Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đại diện Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ VKSND tối cao…

Theo báo cáo, hiện Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ có 70 đoàn viên đang công tác và sinh hoạt tại các đơn vị thuộc Khối nghiệp vụ VKSND tối cao. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn lấy kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của việc bình xét, phân loại đoàn viên, tổ chức đoàn hàng năm; yêu cầu đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu để trở thành những đoàn viên thanh niên ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Tất cả các đoàn viên đều tích cực tham gia nghiên cứu và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan. Đoàn viên thanh niên đều có lập trường kiên định, vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức.

Việc giáo dục cho đoàn viên thanh niên truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, lòng yêu ngành, yêu nghề, tinh thần phấn đấu, trau dồi đạo đức, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần nhân đạo, truyền thống hiếu học cũng được Chi Đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ VKSND tối cao quan tâm với việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; công tác xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoạt động lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; hoạt động đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp … cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng thời, Ban Chấp hành đoàn Khối nghiệp vụ đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực có hiệu quả nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, như: Thường xuyên vận động, khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo,... Theo đó, đã có nhiều chuyên đề, đề tài có sự đóng góp của các đoàn viên như: Những giải pháp nâng cao chất lượng trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong giải quyết vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, chức vụ...

Về mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024 được Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ xác định đó là chủ động, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, với phương châm, định hướng hành động: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” để củng cố tổ chức đoàn.

Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phát huy nội lực, tiềm năng và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Khối nghiệp vụ VKSND tối cao trong công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024 ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Khối nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 đồng chí. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên Khối nghiệp vụ vững bước dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong giai đoạn mới.

P.V