Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đại diện Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua (2019-2022), được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên VKSND tối cao cùng sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn CQĐT và sự nỗ lực của mỗi đoàn viên, Đoàn cơ sở CQĐT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, vượt khó để thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên và đã đạt được các kết quả nổi bật.

Những kết quả này được thể hiện trên các mặt như: Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; công tác truyền thông; công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên…

leftcenterrightdel
 Đảng uỷ, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2027. 

Cùng với đó, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, lãnh đạo CQĐT luôn tạo điều kiện, quan tâm đào tạo công chức trẻ sớm nắm bắt công việc chuyên môn tại đơn vị. Do vậy, đoàn viên thanh niên thường xuyên được phân công trong các tổ công tác kiểm tra thông tin vi phạm, tội phạm; kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm cũng như điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở CQĐT xác định hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ là đặc thù của đơn vị và cần chú trọng phát triển, đây là một phần trong kế hoạch đào tạo, tự đào tạo được Đảng ủy, lãnh đạo CQĐT quan tâm, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở CQĐT đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực có hiệu quả nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở CQĐT tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và cơ quan giao; vận động đoàn viên tiếp tục tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu công tác. Đồng thời, phát phát huy tính sáng tạo, chủ động của đoàn viên trong công tác chuyên môn.

leftcenterrightdel
 Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2027

Mặt khác, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở CQĐT xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 đó là: “Đoàn thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao chủ động, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ, với phương châm, định hướng hành động: “Đoàn kết - Tiên phong - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả” để củng cố tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; phát huy truyền thống và nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xung kích, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 12 đồng chí; đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Đảng uỷ, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Cùng với việc ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; đồng chí tin tưởng, với việc bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả, theo đúng phương châm đề ra, từ đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đổi mới, phát triển.

P.V