Tại cuộc họp, sau khi đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao tuyên bố lý do, thông qua nội dung chương trình, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của buổi làm việc, trong đó có nội dung sẽ cho ý kiến về dự kiến nhân sự tham gia các Tiểu ban phục vụ Đại hội Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, góp ý đối với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cũng lưu ý Công đoàn VKSND tối cao cần đôn đốc các Công đoàn bộ phận khẩn trương tiến hành Đại hội công đoàn để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục góp ý đối với Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn VKSND tối cao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 cũng như dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp 

Cũng tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự kiến nhân sự của các Tiểu ban, gồm: Ban nội dung, Ban nhân sự, Ban tuyên truyền, Ban tổ chức và phục vụ Đại hội Công đoàn khóa XXV; dự kiến nhân sự, tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn VKSND tối cao... Cuộc họp cũng tiến hành lấy phiếu ý kiến giới thiệu đối với nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024…    

Đắc Thái