leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Tuyên Quang tặng hoa đại diện Ban nữ công VKSND tối cao (ảnh T. D)

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND; đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó bí thư Thường trực tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo VKSND tối cao, cùng toàn thể hội viên phụ nữ VKSND tối cao, VKSND tỉnh Tuyên Quang.

leftcenterrightdel
Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng hoa chúc mừng đại diện Ban nữ công VKSND tối cao và Ban nữ công VKSND tỉnh Tuyên Quang ( ảnh T.D) 

Thay mặt Ban nữ công VKSND tối cao, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Trưởng ban đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Nữ công của VKSND tối cao năm 2018. Theo đó, Ban nữ công VKSND tối cao thực hiện nhiệm vụ do Công đoàn VKSND tối cao và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND giao,  với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ tại tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức lễ tuyên dương 465 cháu là con của cán bộ CCVC, người lao động VKSND tối cao đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2017-2018 nhằm khích lệ các cháu phát huy thành tích trong học tập xứng đáng là con ngoan, trò giỏi chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời động viên tinh thần cha mẹ các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức mít tinh kỷ niệm 88 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam…

leftcenterrightdel
Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng bức tranh lưu niệm cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang ( ảnh: T.D) 

Hầu hết chị em phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động phong trào, các cuộc vận động gây quỹ từ thiện của các cấp phát động. Đặc biệt, vừa qua Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban nữ công phát động toàn thể cán bộ CCVC và người lao động VKSND tối cao gây quỹ hỗ trợ cho cán bộ CCVC thuộc cơ quan Viện KSND tối cao bị mắc bệnh hiểm nghèo. Chị em phụ nữ cũng đã hăng hái tham gia đóng góp một phần không nhỏ cho quỹ.

leftcenterrightdel
Đ/c Phan Thị Kim Hoa, Trưởng Ban nữ công VKSND tối cao báo cáo một số kết quả công tác của Ban trong năm vừa qua 

Từ kết quả đạt được, nữ công đã được Công đoàn viên chức Việt Nam, Lãnh đạo Viện KSND tối cao, BCH Công đoàn Viện KSND tối cao ghi nhận và khen thưởng. Cụ thể, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng bằng khen cho Ban nữ công và 2 tổ nữ công, BCH Công đoàn VKSND tối cao tặng giấy khen cho 21 tổ nữ công….

Cũng theo đồng chí, hoạt động nữ công của VKSND tối cao nhìn chung đã bám sát hướng dẫn công tác nữ của Công đoàn viên chức Việt Nam, Ban nữ công đã xây dựng chương trình công tác, các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị; hoạt động nữ công ngày càng khẳng định được vai trò, chức năng của mình…

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang tặng quà lưu niệm cho Ban nữ công VKSND tối cao ( ảnh: T.D)  

Trong Chương trình, Đoàn đã đến dâng hương và thăm quan Khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào.

leftcenterrightdel
Đoàn thực hiện Lễ dâng hương tại lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 
leftcenterrightdel
Thăm di tích cây đa Tân Trào 

leftcenterrightdel
 Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại di tích cây đa Tân Trào

 

Nhóm PV