Theo báo cáo, hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn Vụ 11 đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch xác định nhiệm vụ trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao và chương trình hành động được thông qua tại Đại hội Công đoàn Vụ 11 khoá 2014-2019 và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Vụ 11 thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn VKSND tối cao và phương hướng Công đoàn bộ phận Vụ 11 đề ra...

Công đoàn bộ phận đã vận động cán bộ, đoàn viên đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, thực hiện nếp sống văn minh công sở, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi trong cách nghĩ và cách làm, có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, có chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính trong quan hệ giải quyết công việc với công dân.

Kết quả, trong hai năm 2014 và 2015, Công đoàn Vụ 11 đạt Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao; năm 2017, 2018 đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh được Công đoàn VKSND tối cao tặng Bằng khen; 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 15 cá nhân được tặng Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn...

leftcenterrightdel
Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn của đơn vị nhiệm kỳ 2014-2019, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024; tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhã và đồng chí Hoàng Anh Phương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11, đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu 

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền, Công đoàn cấp trên về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của Đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXIV; đồng thời, đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024...

leftcenterrightdel
 Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 chụp ảnh lưu niệm
leftcenterrightdel
Tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 

 

Đắc Thái