Theo báo cáo, trong năm qua, Công đoàn VKSND tối cao đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam, khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động trong đó có nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao.

Qua các hoạt động, Công đoàn đã góp phần tích cực vào việc động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2019 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn VKSND tối cao đã trình bày dự thảo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao năm 2019; giải đáp các đề xuất, kiến nghị trong các báo cáo tổng kết của các Công đoàn bộ phận; đồng thời, Ban Thi đua Công đoàn đã thông báo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn VKSND tối cao năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực mà Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường khẳng định, trong năm qua, hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao đã đi vào thực chất hơn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 

Điểm lại những kết quả nổi bật mà Công đoàn VKSND tối cao đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường cũng đề nghị, các ý kiến góp ý tại hội nghị cần được Công đoàn bổ sung vào Chương trình công tác năm 2019.

Bên cạnh đó, năm 2019, các Công đoàn bộ phận trực thuộc cần chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Mặt khác, Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với cụ thể hoá các tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngoài ra, Công đoàn VKSND tối cao tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn về công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác giữa các công đoàn trong Khối thi đua số VII; đồng thời, tổ chức, phát động các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả để hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND...

V.T