Ngày 17/2, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Linh (SN 2005, trú tại thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Kiên (SN 2005, trú tại thôn Đức Cung, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên) về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Dương Văn Linh và Nguyễn Văn Kiên. (Ảnh: CATP Vĩnh Yên)

Theo cơ quan chức năng thành phố Vĩnh Yên, quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, Dương Văn Linh có phát sinh mâu thuẫn với Phùng Huy Hoàng (SN 2004, trú tại TDP Trại Giao, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Trong quá trình phát sinh mâu thuẫn, Linh và Hoàng có thách thức đánh nhau tại khu vực cầu Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 25/9/2023, Linh thông qua mạng xã hội rủ các đối tượng tại huyện Bình Xuyên và thông qua Nguyễn Văn Kiên rủ nhóm nam thanh niên ở thành phố Phúc Yên cùng chuẩn bị hung khí gồm dao phóng lợn, đinh ba, dao mèo đến thành phố Vĩnh Yên đánh nhau với Hoàng.

Sau đó, Linh và Kiên tập hợp được 2 nhóm, trong đó, nhóm cư trú tại địa bàn huyện Bình Xuyên có 17 đối tượng, nhóm cư trú tại địa bàn thành phố Phúc Yên, huyện Sóc Sơn và Mê Linh, thành phố Hà Nội có 14 đối tượng.

Nhóm 31 nam đối tượng đi trên 14 xe môtô mang theo 4 con dao tự chế (dao phóng lợn); 2 ống tuýp tự chế (đinh ba); 1 dao mèo di chuyển từ Cổng khu công nghiệp Thăng Long 3, đường Tôn Đức Thắng, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Trãi, đường Lý Thái Tổ, đường Kim Ngọc (qua khu vực Tỉnh ủy) rồi ra khu vực cầu Đầm Vạc. Tuy nhiên, không gặp Hoàng nên nhóm này di chuyển về huyện Bình Xuyên rồi giải tán.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo hung khí có độ nguy hiểm cao, hò hét, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng mang theo hung khí có độ nguy hiểm cao. (Ảnh: CATP Vĩnh Yên)

Công an thành phố Vĩnh Yên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý các đối tượng trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác trong vụ án và khởi tố theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương