Liên quan đến vụ nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đi đánh nhau xảy ra trên địa bàn 2 xã (Tơ Tung và Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), ngày 15/1, VKSND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm 12 bị can và lệnh bắt 5 bị can để tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại Điều 134 BLHS.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Kbang kiểm sát việc tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Đinh Văn Miêng (SN 1997), Đinh Byích (SN 1993), Đinh Thao (SN 2005), Đinh Văn Gui (SN 2007), Đinh Mrơi (SN 1998), Đinh Văn Dự (SN 2003), Đinh Văn Bưng (SN 2005), Đinh Ya (SN 1998), Đinh Văn Pái (SN 1994), Đinh Vui (SN 1996), Đinh Văn Đào (SN 2005), Đinh Hlak (SN 1998, cùng trú tại xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tháng 12/2023, VKSND huyện Kbang đã phê chuẩn quyết định khởi tố 18 bị can và lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điều 318 BLHS.

Theo điều tra ban đầu, do trước đó có mâu thuẫn với thanh niên làng Mơ Tôn (xã Kông Lơng Khơng) nên vào khoảng 23h ngày 3/11, sau khi uống rượu, Đinh Văn Huyn (SN 2003, trú tại làng Đăk Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang) rủ nhiều thanh thiếu niên cùng trú tại xã Tơ Tung cùng đi đánh thanh niên làng Mơ Tôn.

Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm thanh thiếu niên nói trên đã đi trên 6 xe mô tô lưu thông trên tuyến đường dài 2,6km từ UBND xã Tơ Tung đi về hướng làng Mơ Tôn, xã Kông Lơng Khơng.

Trên đường đi, cả nhóm rú ga, nẹt bô và cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm. Khi đến đầu làng Mơ Tôn, nhóm đối tượng bị một số thanh niên trong làng chặn đánh gây thương tích nên tất cả bỏ chạy về xã Tơ Tung.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã vi phạm nếp sống văn minh, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở những nơi công cộng và gây nên dư luận xấu đối với an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Do đó, sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra, VKSND huyện Kbang đã phối hợp, khẩn trương tiến hành khởi tố, điều tra hành vi của nhóm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Nguyễn Chính