leftcenterrightdel
 Ảnh toàn cảnh phiên tòa

Theo Cáo trạng: Do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Thế Lợi và Nguyễn Thành Long đã nhắn tin hẹn gặp nhau cùng các đối tượng khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22h ngày 17/7/2023, nhóm của Phạm Thế Lợi gồm: Lợi, Nguyễn Tiến Đạt (Đạt Sỹ), Nguyễn Tiến Đạt (Đạt Đúp), Đinh Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Chung, Đỗ Đức Duy, Lê Đức Chiến, Nguyễn Đăng Tài Em, Nguyễn Mạnh Quân, Lương Bá Điệp và nhóm của Long gồm: Dương Minh Chiến, Nguyễn Võ Đang, Vũ Đức Hội sử dụng xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí gồm các vỏ chai bia, đao phóng lợn, dao mèo đuổi đánh nhau trên tuyến đường Quốc lộ 21B và tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tiếp đó, khoảng 0h 30" ngày 19/7/2023, nhóm Phạm Thế Lợi gồm: Lợi, Nguyễn Tiến Đạt (Đạt Sỹ), Nguyễn Tiến Đạt (Đạt Đúp), Đinh Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Chung, Nguyễn Đăng Tài Em, Nguyễn Mạnh Quân, Lương Bá Điệp và nhóm của Nguyễn Thành Long gồm: Long, Hoàng Thọ Hà, Lương Công Tài, Đào Xuân Chiến sử dụng các vỏ chai bia ném nhau tại gầm cầu vượt Liêm Tuyền thuộc thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý.

Sau đó các đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên tuyến đường ĐT491 từ gầm cầu vượt Liêm Tuyền đến thôn Bích Trì, xã Liêm Tuyền.

Tại thôn Bích Trì, hai nhóm vừa hò hét, vừa dùng vỏ chai bia để ném nhau trong đó Long và Tài dùng 12 chai bia và vỏ chai bia Hà Nội lấy của quán chị Hoàng Thị Miên ném về nhóm của Lợi, Điệp cầm 1 vỏ chai bia, Chung cầm 1 dao mèo ném về phía Long và Tài. Người dân đang ngủ nghe thấy tiếng hò hét, rồ ga, tiếng các vỏ chai bia vỡ tỉnh giấc nên hai nhóm điều khiển xe đi về nhà.

leftcenterrightdel
 KSV công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Hành vi nêu trên của các đối tượng có tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây mất trật tự, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt bình thường của người dân trên địa bàn TP Phủ Lý.

Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, việc xét hỏi, thẩm tra công khai tại phiên Tòa và đề nghị của Kiểm sát viên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên 17 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Phạm Thế Lợi 30 tháng tù, Đỗ Đức Duy, Phạm Tiến Đạt (Đạt Sỹ), Phạm Thành Long 25 tháng tù; Nguyễn Tiến Đạt (Đạt Đúp), Đinh Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Chung, Nguyễn Đăng Tài Em, Nguyễn Mạnh Quân, Lương Bá Điệp, Lương Công Tài 24 tháng tù; Hoàng Thọ Hà, Nguyễn Võ Đang, Vũ Đức Hội 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 48 tháng; Đào Xuân Chiến, Dương Minh Chiến, Lê Đức Chiến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 42 tháng.

Thu Trang – VKSND thành phố Phủ Lý