Ngày 5/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn huyện Việt Yên xảy ra một vụ án mạng làm một người chết.

Cụ thể, vào khoảng 12h25 ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), Nguyễn Thanh Sang (SN 1997, trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) điều khiển xe ô tô BKS 20A 176.52 đi hướng từ xã Minh Đức - Nghĩa Trung, trên xe có chở Bùi Thế Quang (SN 1997, thôn Đanh, xã Minh Đức, Việt Yên); Vũ Văn Lực (SN 1997, thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, Việt Yên); Lê Thị Hằng (SN 2002, Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, Việt Yên) và Nguyễn Thị Hương (SN 1998, là vợ Sang).

Khi tham gia giao thông, có xảy ra va quệt với xe ô tô BKS 98A-443.91 do anh Thân Văn T. (SN 1984, thôn Hậu, xã Minh Đức, Việt Yên) điều khiển cùng chiều, trên xe chở vợ là Thân Thị Nga (SN 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh T.

Anh Sang, anh Quang xuống xe có lời qua tiếng lại, xô xát với anh T. và vợ anh T. Thấy vậy, Lực xuống xe đánh anh T.

Lực dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh T. Anh T. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Việt Yên triển khai lực lượng, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét các đối tượng gây án.

Đến 17h cùng ngày đã vận động và triệu tập được các đối tượng có liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Lực và các đối tượng có liên quan đã khai nhận rõ về diễn biến và hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bác Giang điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Vũ Phương