Tại cơ quan Công an, Mai khai nhận: Khoảng 6h ngày 4/6, Mai từ nhà trọ ở huyện Hoà Thành đến nhà bà N. để tìm vợ là chị Văn Thị Mỹ H (34 tuổi). Mai nghĩ rằng chị H. đang trốn tại đây.

Khi đó, Mai hỏi H. đâu thì bà N. trả lời không biết. Cả hai xảy ra cãi vã to tiếng. Sau đó, Mai đã lấy dao đâm mẹ vợ thì con dao bị cong. Tiếp đó, Mai lấy con dao khác đâm vào ngực bà N. 

Bị thương tích, bà N. chạy ra ngoài truy hô, kêu cứu. Lúc này, chị Trần Thị Lan (51 tuổi) nhà đối diện chạy đến can ngăn, cũng bị Mai dùng dao gây thương tích.

Do vết thương quá nặng, bà N. đã tử vong. Gây án ong, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, chị Lan đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Thiên Bình