Theo đó, trưa ngày hôm trước, Thành đi ăn tiệc tân gia tại nhà một người quen ở ấp Bố Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo). Tại đây, Thành có ngồi chung bàn với Nguyễn Minh Tú (24 tuổi, ngụ xã Phước Hòa, Phú Giáo).

Trong lúc ăn tiệc, giữa Thành và Tú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Được mọi người căn ngăn nhưng Tú tiếp tục gọi cho bạn là Nguyễn Tấn Toàn (23 tuổi) và Mai Văn Dũng (25 tuổi) đến để đánh Thành.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Văn Thành

Khi đi đến đường ĐH514 đoạn qua ấp Bố Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo), Toàn và Dũng gặp Thành đang bỏ đi về. Thấy vậy, hai thanh niên chặn xe Thành lại để nói chuyện phải trái và trả thù giúp Tú.

Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Thành rút dao đâm vào ngực Toàn khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong Thành bỏ về nhà và bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nam Phong