leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Văn Hiếu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/8/2024, các trinh sát đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Hà Lùng, xã Sơn Dương, TP Hạ Long). Tại Cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận do sử dụng ma túy đã lâu, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên đi lang thang đến các khu dân cư có nhiều xe ô tô đỗ, xem xe nào không khóa cửa thì lục soát để trộm cắp tài sản, đối tượng đã lúc soát nhiều xe nhưng chỉ có hai xe ô tô có tài sản.

Lần thứ nhất, khoảng 00 giờ ngày 3/8/2024, Hiếu đến đoạn đường dân sinh thuộc tổ 5, khu 7, phường Bãi Cháy, thấy xe ô tô nhãn hiệu Ford, màu sơn trắng, gắn biển kiểm soát 14A – 79xxx của anh P.H.M đỗ trước cửa nhà, không có ai trông coi. Do cửa xe không khóa nên Hiếu mở cửa vào bên trong xe lục lọi và trộm cắp được  số tiền 50.000.000 đồng và 2.500 nhân dân tệ.

Lần thứ hai, với thủ đoạn tương tự, khoảng 00 giờ ngày 11/8/2024, đối tượng này đến khu vực tổ 76, Khu 7, phường Hà Khẩu, thấy xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, màu sơn trắng, gắn biển kiểm soát 14A – 61xxx của anh N.M.C đỗ trước cửa nhà, do cửa xe không khóa nên Hiếu mở cửa vào bên trong xe lục lọi và trộm cắp được số tiền 4.400.000 đồng.

Đối tượng đã triệt để lợi dụng sơ hở, sự mất cảnh giác của người dân khi để xe ô tô ở những nơi không có người trông giữ, để qua đêm, bên trong lại có nhiều tài nhưng quên khóa cửa xe để trộm cắp.

Thực tế hiện nay, nhiều chủ xe ô tô trên địa bàn các TP Hạ Long có thói quen để tài sản trên xe sau khi ra khỏi xe. Nhiều người để xe ở những nơi không có ai trông giữ, trên những đường phố vắng, không có điện, không có hệ thống camera an ninh. Điều đó vô hình chung đã tạo "điều kiện" để các đối tượng gây án.

Người dân và nhất là các chủ xe ô tô cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối không để tài sản có giá trị trong xe ô tô ở nơi khuất vắng, không có người trông coi vào ban đêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hào Kiệt