Nguyên nhân là do ông Minh sử dụng bằng cấp không hợp lệ do thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT lại có sau thời điểm cấp bằng đại học. Ngoài ra trên địa bàn phường Hóa An – nơi ông Minh làm chủ tịch - xảy ra tình trạng xây dựng trái phép rất phức tạp.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Minh bị kỷ luật hình thức cách chức. 

Cụ thể ông Nguyễn Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An (nay là phường Hóa An) năm 2016. Nhưng tại thời điểm đó, ông Minh chưa cung cấp được bằng tốt nghiệp THPT và bằng đại học.

Cho đến đầu năm nay, khi chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hóa An nhiệm kỳ 2020-2025 thì hồ sơ ông Minh có bằng Đại học và bằng tốt nghiệp THPT. Tuy vây, sau đó cơ quan chức năng xác định những bằng cấp của ông Minh cung cấp không hợp lệ do thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT lại đến sau thời điểm cấp bằng đại học.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xác định từ năm 2019 đến đầu năm 2020, địa bàn phường Hóa An xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tràn lan, đặt ra vấn đề trách nhiệm người đứng đầu quản lý nhà nước tại địa phương của ông Nguyễn Văn Minh.

Sau đó, căn cứ kết luận của UBKT Thành ủy, Hội đồng kỷ luật TP Biên Hòa đã bỏ phiếu thông qua hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Minh bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường.

Hiện một Phó Chủ tịch UBND phường Hóa An phụ trách công việc thay ông Nguyễn Văn Minh./.

Tuấn Anh