Đây là vụ án có tính chất phức tạp, kéo dài, có số lượng bị cáo đông, trong đó nhiều bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi trong thời gian qua.
Theo nội dung cáo trạng, tối ngày 8/3/2025 tại khu vực đầu cầu Ái Nghĩa, thôn Phước Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Trương Đình Khang và nhóm của Huỳnh Minh Quân (cùng trú TP Đà Nẵng), 26 thanh niên của hai nhóm đã có hành vi nẹt pô xe, la hét, sử dụng hung khí là dao, bàn, ghế đuổi đánh nhau. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Huỳnh Minh Quân tiếp tục sử dụng hung khí là dao, kiếm, điều khiển xe môtô với tốc độ cao dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, la hét trên các tuyến đường thuộc xã Đại Lộc và xã Hà Nha, TP Đà Nẵng. Đồng thời, có hành vi đập phá xe môtô gây thiệt hại 14.581.000 đồng.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử 26 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản”. |
Đến tối ngày 9/3/2025, tại khu vực ngã ba thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Lộc, nhóm của Trương Đình Khang sử dụng hung khí là dao và điều khiển xe môtô đuổi đánh nhóm của Huỳnh Minh Quân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội tại khu vực. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, phần lớn các bị cáo trong vụ án đều chưa đủ 18 tuổi, một số bị cáo còn đang là học sinh theo học một số trường trên địa bàn.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng làm rõ toàn diện các tình tiết của vụ án thông qua việc xét hỏi công khai, phân tích đầy đủ hệ thống chứng cứ, đánh giá khách quan diễn biến hành vi phạm tội, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong chuỗi hành vi phạm tội, cùng nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đã trình bày bản luận tội có căn cứ, lập luận chặt chẽ, đề nghị mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với từng bị cáo, trong đó đặc biệt chú trọng chính sách khoan hồng, giáo dục đối với người chưa thành niên.
Việc đưa vụ án ra xét xử không chỉ xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên, khẳng định quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc lập lại trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.