    |
 |
| Thức ăn, mỡ động vật thừa được gia đình bà Bính thu gom đã bốc mùi ôi thiu. |
Theo UBND phường Vị Khê, địa phương đã 2 lần ban hành văn bản yêu cầu gia đình bà Bính chấm dứt việc thu gom thức ăn thừa, dầu thải; đồng thời tháo dỡ khu vực chuồng gà vi phạm tại Tổ dân phố Nam Toàn.
UBND phường giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an phường và cấp ủy, Tổ dân phố Nam Toàn kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu gia đình bà Bính cam kết trong quá trình chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh môi trường, không gây ô nhiễm, không xả thải làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
Địa phương cũng nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, tái chế thực phẩm dư thừa sau sử dụng gây ô nhiễm môi trường.
Mới đây, ngày 4/9, UBND phường tiếp tục ban hành thông báo lần 2, yêu cầu gia đình tự tháo dỡ chuồng gà chậm nhất trước 17h ngày 9/9. Nếu quá thời hạn mà gia đình không thực hiện, UBND phường sẽ tổ chức tháo dỡ vào ngày 10/9/2026.
Theo UBND phường Vị Khê, đến nay gia đình bà Bính đã tháo dỡ toàn bộ mái tôn chuồng gà và dừng việc thu gom thức ăn thừa, dầu thải.
Một người dân trú tại Tổ dân phố Nam Toàn (xin được giấu tên) chia sẻ: Bà con gửi lời chân thành cảm ơn tới Báo Bảo vệ pháp luật đã thay lời người dân phản ánh nỗi bức xúc mà chúng tôi đã chịu đựng nhiều năm qua. Mong rằng, tình trạng thu mua thức ăn thừa, phát tán mùi hôi thối tại khu vực chăn nuôi gà của nhà bà Bính được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, để cuộc sống của Nhân dân khu vực này không bị ảnh hưởng, đảo lộn.
    |
 |
| Những "can dầu bí ẩn" tập kết trong trại chăn nuôi gà. |
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đăng bài viết “Những dấu hỏi phía sau trại chăn nuôi gà bốc mùi hôi thối ở Ninh Bình”, phản ánh hoạt động thu gom, tập kết thức ăn, dầu, mỡ thừa tại cơ sở chăn nuôi gà của gia đình bà Nguyễn Thị Bính ở Tổ dân phố Nam Toàn.
Theo phản ánh của người dân, hoạt động này diễn ra trong thời gian dài; mùi hôi thối, nước thải ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh. Người dân còn thông tin, gia đình bà Bính thu gom nhiều loại mỡ động vật, thức ăn, dầu thừa từ các quán ăn. Có người dân thấy cơ sở này nấu lại dầu mỡ thừa, sau đó chế biến và cho vận chuyển đi nơi khác. Hoạt động trao đổi, vận chuyển này thường diễn ra vào chiều muộn hoặc sáng sớm.
Ngày 13/8, phóng viên ghi nhận khu vực chăn nuôi của gia đình bà Bính ẩm ướt, nhầy nhụa; xương động vật, mỡ và thức ăn thừa vương vãi, ruồi nhặng bu kín. Con mương cạnh cơ sở có nước màu đen, bốc mùi hôi. Tại đây, còn có nhiều thùng phuy chứa hàng trăm lít chất lỏng có màu sắc, trạng thái giống dầu hoặc mỡ động vật đã đun lỏng.
Đáng chú ý, gia đình bà Bính đưa ra những giải thích không thống nhất về mục đích thu gom số dầu, mỡ và thức ăn thừa. Khi thì giải thích số nguyên liệu này được nấu, trộn với ngô làm thức ăn cho gà; lúc khác lại nói dầu thu gom từ các nhà hàng được dùng để đổi cho một công ty nhằm lấy cám phục vụ chăn nuôi.
    |
 |
| UBND phường yêu cầu gia đình tự tháo dỡ chuồng gà chậm nhất trước 17h ngày 9/9. |
Một cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường của UBND phường Vị Khê cũng thừa nhận mùi hôi từ khu vực này rất nồng nặc, khó chịu. Vị cán bộ này cho biết, địa phương cũng nhận được phản ánh của người dân về việc, thời gian qua cứ khoảng một tuần lại có hai lần xe tải trọng loại 5 tạ đến cơ sở này vận chuyển các can nhựa bên trong chứa chất lỏng màu vàng và đưa đi nơi khác.
Đại diện UBND phường Vị Khê cho biết, cơ sở này từng được chính quyền xã Nam Toàn (cũ) phối hợp với Công an huyện kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu gia đình cam kết dừng việc thu gom, xử lý thức ăn thừa tại nhà.
Sau những phản ánh tiếp tục của người dân và thông tin từ Báo Bảo vệ pháp luật, UBND phường Vị Khê đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp Công an phường kiểm tra, xử lý. Việc yêu cầu dừng thu gom và tháo dỡ chuồng gà là động thái mới nhất của địa phương đối với cơ sở này.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.