    |
 |
| Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, khi Nghị quyết 10/NQ-TW được triển khai, hợp tác Việt Nam - EU sẽ nâng lên một tầm cao mới. Ảnh: BTC |
Theo Bộ Tài chính, tọa đàm được tổ chức nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin với doanh nghiệp EU về những nỗ lực của Việt Nam, trao đổi về chính sách cũng như là dịp để Việt Nam và EU xác định rõ những việc cần làm, những kỳ vọng cần đáp ứng và cách thức phối hợp để Nghị quyết số 10-NQ/TW thực sự đi vào đời sống doanh nghiệp.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong tiến trình đó, quan hệ Việt Nam - EU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. EVFTA tiếp tục là nền tảng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai bên; đồng thời EU là một trong những đối tác và Việt Nam kỳ vọng sẽ đóng góp ngày càng lớn về công nghệ, vốn, quản trị và các mô hình phát triển bền vững.
| Tính đến hết tháng 7/2026, EU có 2.836 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 33,3 tỉ USD, chiếm khoảng 6% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam, cho thấy nền tảng hợp tác đầu tư Việt Nam - EU đã được hình thành khá vững chắc. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, hai bên hướng tới không chỉ gia tăng về số lượng và quy mô vốn mà tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của dòng vốn đầu tư của EU tại Việt Nam. |
Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, xuyên suốt trong cách tiếp cận của Việt Nam vẫn là: cải cách phải đi cùng minh bạch, và minh bạch chính là nền tảng để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những điểm giao thoa quan trọng giữa tinh thần Nghị quyết 10/NQ-TW và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp EU đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Thứ trưởng cho biết, Việt Nam - EU cần một cam kết hai chiều: Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế và tạo thuận lợi cho đầu tư; đồng thời các đối tác EU và cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp nguồn lực cho quá trình thực hiện.
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, khi Nghị quyết 10/NQ-TW được triển khai bằng những hành động cụ thể của cả Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức doanh nghiệp và từng nhà đầu tư, hợp tác Việt Nam - EU sẽ không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng lên một tầm cao mới về chất lượng, công nghệ, tính bền vững và giá trị đóng góp cho người dân và nền kinh tế.
Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian qua, ông Torben Minko, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đánh giá, đây là bước chuyển mình đáng chú ý, là nền tảng quan trọng đưa Việt Nam vững vàng trở thành động lực tăng trưởng mới của Đông Nam Á. EuroCham đánh giá cao Bộ Tài chính về sự chủ động và đáp ứng nhanh chóng trên hai trụ cột: hoàn thiện thể chế, chính sách và năng lực chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan; cũng như tổ chức các kênh đối thoại quan trọng với doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
Đại diện EuroCham cho rằng, việc cụ thể hóa Nghị quyết 10/NQ-TW đánh dấu mục tiêu mang tính định hướng cần thiết trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam thành những hành động thiết thực sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, tiên tiến của Châu Âu. Trong thời gian tới, Erocham cam kết đóng vai trò cầu nối lâu dài và mang tính xây dựng giữa các nhà đầu tư Châu Âu và Việt Nam, góp phần đảm bảo hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đầy tham vọng của Việt Nam trong Nghị quyết 10 sẽ được cụ thể hóa thành thịnh vượng chung bền vững cho cả các doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam.