Ngày 16/8/2026, VKSND khu vực 10, TP Hà Nội tiếp nhận thông tin do Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị sử dụng làm nơi tập kết, phân loại chất thải, phế liệu trong thời gian dài.
Theo thông tin phản ánh, tại khu vực ven Quốc lộ 32 xuất hiện nhiều đống chất thải, chủ yếu là các loại bao tải, bạt đã qua sử dụng, được tập kết với số lượng lớn trên diện tích hơn 5.000m². Một số khu vực chất thải còn nằm gần ao nước, mương thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đất và nguồn nước xung quanh.
    |
 |
| Chất thải được tập kết lộ thiên ngay trên nền đất. |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Như Nghiêm, Viện trưởng VKSND khu vực 10 đã cùng tập thể lãnh đạo phụ trách lĩnh vực dân sự công ích tổ chức họp, chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc. Theo sự phân công của đồng chí Viện trưởng, hai Kiểm sát viên Nguyễn Đình Thắm và Đàm Văn Dũng thuộc bộ phận công tác dân sự công ích đã trực tiếp xuống thực địa khảo sát hiện trạng. Quá trình kiểm tra có sự phối hợp, tham gia của Công an xã Thạch Thất.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 10, TP Hà Nội làm việc với chủ cơ sở tập kết chất thải. |
Tại hiện trường, Viện kiểm sát đã tiến hành làm việc với người quản lý khu vực tập kết chất thải là anh Đỗ Quang Phúc, sinh năm 1989, trú tại thôn Phụng Thượng 9, thành phố Hà Nội. Qua làm việc, anh Phúc cho biết, các loại chất thải được tập kết chủ yếu là bao tải đã qua sử dụng để tiến hành phân loại, tái chế và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Khu vực tập kết chất thải được xác định nằm trên diện tích đất của Công ty Nam Cường đang bỏ trống. Ngày 18/8/2026, VKSND khu vực 10 đã tiến hành lập biên bản làm việc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương có biện pháp khắc phục tình trạng tập kết chất thải tại khu vực này.
Sau khi được VKSND khu vực 10 làm việc, chủ cơ sở đã cam kết thực hiện việc thu dọn, di chuyển toàn bộ số chất thải ra khỏi khu vực. Ngày 27/8/2026, Đoàn kiểm tra của VKSND khu vực 10 tiếp tục xuống hiện trường để kiểm tra việc khắc phục. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã huy động nhân công, máy xúc và nhiều phương tiện vận chuyển để tổ chức thu dọn toàn bộ số bao tải, chất thải đã tập kết tại khu vực.
Qua kiểm tra thực tế, toàn bộ khu vực trước đây tập kết chất thải đã được thu dọn, mặt bằng được làm sạch, không còn tình trạng các loại bao tải, phế liệu chất thành đống như thời điểm ban đầu. Khu vực ao, mương và phần diện tích xung quanh cũng đã được dọn dẹp, khắc phục hiện trạng.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 10, TP Hà Nội kiểm sát quá trình dọn bãi tập kết chất thải. |
Từ thông tin phản ánh trên Báo Bảo vệ pháp luật đến khi thực tế hiện trường được khắc phục hoàn toàn, VKSND khu vực 10 đã kịp thời tiếp nhận, tổ chức kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để yêu cầu chủ thể có trách nhiệm khắc phục hậu quả.
Việc nhanh chóng vào cuộc đối với vụ việc không chỉ góp phần giải quyết kịp thời vấn đề được dư luận và báo chí phản ánh mà còn thể hiện tinh thần chủ động của VKSND khu vực 10, TP Hà Nội trong việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.
Những đống chất thải từng tập kết trên diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông, nay đã được thu dọn, trả lại mặt bằng sạch. Tuy nhiên, từ vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các chủ thể có liên quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp có dấu hiệu sử dụng đất không đúng mục đích hoặc tập kết chất thải không bảo đảm quy định.
VKSND khu vực 10, TP Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ môi trường, tài sản công và lợi ích của Nhà nước, cộng đồng.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|