Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương, các vụ án trộm cắp tài sản diễn ra tương đối nhiều, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến nay, đã xảy ra 22 vụ/23 bị can phạm tội trộm cắp tài sản.

Qua nghiệp vụ Kiểm sát cho thấy, các vụ trộm cắp tài sản xảy ra không theo một quy luật nhất định nhưng phần lớn đều có phương thức, thủ đoạn chung là các đối tượng thường lợi dụng vào các thời gian cao điểm (như đêm khuya, 12h trưa), vắng người qua lại, người bị hại sơ hở, bất cẩn, quản lý tài sản lỏng lẻo để đột nhập vào trộm cắp tài sản và sau đó nhanh chóng đưa tài sản đi tiêu thụ. 

Thực tế cho thấy, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình trạng trên là do: Chủ tài sản hoặc người được giao trách nhiệm quản lý tài sản còn chủ quan, lơ là trong việc quản lý tài sản (như: cắm chìa khóa tại ổ khóa xe, không khóa cửa, để tài sản ngoài khu vực quản lý không có người trông coi….) tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản dễ dàng; các đối tượng phạm tội hầu hết nam thanh niên trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định, nghiện chất ma túy, nghiện game nên trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài; các cơ sở kinh doanh như cầm đồ, sửa chữa xe máy chưa được quản lý chặt chẽ, tạo cơ hội cho việc tiêu thụ tài sản nhất là xe máy không có giấy tờ diễn ra dễ dàng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống hành vi xâm phạm sở hữu nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng còn hạn chế, còn nặng tính hình thức, chưa vận động được sự tham gia của đông đảo người dân.

leftcenterrightdel
 Tập thể cán bộ, KSV VKSND huyện Thanh Chương.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm “Trộm cắp tài sản” trên địa bàn huyện, VKSND huyện Thanh Chương đã ban hành kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp cụ thể phòng ngừa vi phạm, tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, cụ thể:

- Chỉ đạo lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuần tra canh gác, nhất là trong khoảng thời gian từ 24h đến 2h sáng ngày hôm sau đối với các khu vực phức tạp về an ninh trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm; 

- Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân để từ đó nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ, quản lý tài sản; 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  mô hình camera giám sát an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác gìn giữ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và công tác phòng chống tội phạm; 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đến mỗi người dân không mua bán, cầm cố, thế chấp tài sản không rõ nguồn gốc, không tiêu thụ hoặc giúp sức cho việc tiêu thụ tài sản phạm tội. Kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng là yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ký cam kết không vi phạm pháp luật để mỗi chủ cơ sở có ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia việc tố giác tội phạm; 

- Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; củng cố vai trò và hoạt động của các tổ dân, thôn làng ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên cơ sở kiến nghị của VKSND huyện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương. Đồng thời, UBND huyện cũng đã có công văn về việc giải quyết kiến nghị của VKSND huyện.

Mẫn Phong