Đoàn khách 24 người Hàn Quốc trong đó có  18 người trong đoàn khách Daegu được cách ly trước đó và 6 người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc được đưa về nước theo nguyện vọng.

Hai người Hàn Quốc có nguyện vọng ở lại Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trước khi đến sân bay, nhóm hành khách đã được tiến hành kiểm tra y tế và khử trùng toàn bộ hành lý.  Tất cả du khách được đưa đến bằng đoàn xe chuyên dụng, đều bịt kín khẩu trang.

leftcenterrightdel
 Đoàn khách 24 người Hàn Quốc trong đó có  18 người trong đoàn khách Daegu được cách ly trước đó và 6 người đến từ vùng dịch của Hàn Quốc được đưa về nước theo nguyện vọng.

Ngoài ra, nhân viên, xe đưa đón đoàn trước và sau khi trở về cũng được khử trùng theo quy định.

Chuyến bay VJ 878 cất cánh lúc 23h55p đưa đoàn khách đến từ Daegu cùng hơn 200 hành khách rời Đà Nẵng để về Incheon (Hàn Quốc).

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 80 hành khách trên chuyến bay từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng trưa 23/2. 1 người Việt Nam bị sốt đã được chuyển về Bệnh viện Phổi để cách ly, theo dõi, 57 người Việt Nam còn lại được đưa về cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

leftcenterrightdel
 Trước khi đến sân bay, nhóm hành khách đã được tiến hành kiểm tra y tế và khử trùng toàn bộ hành lý.  Tất cả du khách được đưa đến bằng đoàn xe chuyên dụng, đều bịt kín khẩu trang.

22 trường hợp người nước ngoài (gồm 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan) được theo dõi tại Bệnh viện Phổi theo quy định của Bộ Y tế.

UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất các phương án cách ly đối với đoàn khách này nhưng một vài người trong số họ không đồng ý và mong muốn được về nước.

leftcenterrightdel

Chuyến bay VJ 878 cất cánh lúc 23h55p đưa đoàn khách đến từ Daegu cùng hơn 200 hành khách rời Đà Nẵng để về Incheon (Hàn Quốc).

Sau khi họp khẩn với các đơn vị chức năng và căn cứ vào đề xuất của Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đưa những người có nguyện vọng về nước.


Lê Tâm