Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, sản phụ Trần Thị H. (SN 1982), trú xã Đà Sơn, nhập viện lúc 0h05’ ngày 20/10. Sản phụ mang thai lần thứ 4, những lần trước đều đẻ thường. Lần này, tuổi thai đã 40 tuần, dự sinh ngày 23/10.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã lú lẫn, hốt hoảng, kích thích nhiều, khó thở, nổi vân tím toàn thân; mạch nhanh nhỏ, khó bắt.

Theo ông Lê Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương: “Sản phụ cấp cứu khi có biểu hiện chuyển dạ, mạch rời rạc. Khi nhập viện, tình trạng sản phụ nguy cấp, vỡ ối, mạch rời rạc, tim ngưng. Tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn bé nên các bác sĩ đã tiến hành hồi sức bệnh nhân tích cực và tư vấn gia đình về tình trạng bệnh”.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi trao đổi với gia đình, các bác sĩ đã hội chẩn, gây mê duyệt mổ cấp cứu thai nhi, tuy nhiên không thành công. Về phía sản phụ, sau khi phẫu thuật vẫn phải thở máy, nguy kịch. Dù được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Sau khi nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp; yêu cầu kíp trực liên quan làm báo cáo và rà soát lại quy trình tiếp nhận, điều trị cấp cứu đối với trường hợp trên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23h ngày 19/10, chị H. tự nhiên thấy đau bụng sau đó ngã, ngất xỉu, được gia đình phát hiện mới đưa đến bệnh viện.

H.P